Phấn đấu đưa Gia Lộc thành đô thị động lực kinh tế phía Tây Nam tỉnh Hải Dương

Ngày 22/6, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc, Hải Dương tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22/6/1946-22/6/2021); đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị huyện Gia Lộc chú trọng công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược, xây dựng địa phương phát triển toàn diện về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng đô thị xanh, hiện đại, thông minh, tạo nền tảng đến năm 2030, Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành một trong những đô thị động lực kinh tế phía Tây Nam của tỉnh. 

Chú thích ảnh
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi lễ. 

Huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, huyện cần quy hoạch, tổ chức các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, mở rộng mô hình nhà màng, nhà lưới, sản xuất sản phẩm an toàn, sạch theo tiêu chuẩn.

Địa phương cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các loại nông sản có giá trị hàng hóa cao; gắn sản xuất với thị trường thông qua các mô hình liên kết, nhất là liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để gia tăng chuỗi giá trị...

Thời gian tới, Gia Lộc cần chủ động xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách khuyến công, tạo môi trường thuận lợi để thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn, trong đó, ưu tiên dự án có công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cũng yêu cầu địa phương thực hiện tốt công tác bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa, môn nghệ thuật, thể thao truyền thống, phát huy tiềm năng du lịch lễ hội, tâm linh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Gia Lộc cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Huyện cần quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là khu vực ngoài nhà nước, khu vực nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Gia Lộc đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ông Đặng Xuân Thưởng - Bí thư Huyện ủy Gia Lộc cho biết, tháng 12/1945, Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Gia Lộc với 3 đảng viên và đến tháng 6/1946, Đảng bộ huyện Gia Lộc ra đời. Từ 20 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ của những ngày đầu mới thành lập, đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 7.192 đảng viên sinh hoạt ở 38 tổ chức cơ sở Đảng.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Gia Lộc luôn vận dụng sáng tạo, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu to lớn. Trong các cuộc kháng chiến, Gia Lộc là địa phương có nhiều đóng góp cho tiền tuyến về người và của. Nhiều người con Gia Lộc đã dũng cảm, lập chiến công trên các chiến trường.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Gia Lộc đang tiếp tục công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và đạt được những kết quả đáng trân trọng. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương; sớm tiếp cận và đưa công nghệ cao, nhà màng, nhà lưới vào sản xuất nông sản sạch, an toàn. Nhãn hiệu "Rau an toàn Gia Lộc" bước đầu được thị trường ghi nhận; huyện đã có 2 sản phẩm OCOP  được tỉnh xếp hạng 4 sao.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển. Gia Lộc đã xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, trong 5 năm qua, có thêm 59 dự án đầu tư trên địa bàn. Các ngành dịch vụ phát triển khá đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động được thực hiện tốt. Đến năm 2017, 100% xã, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Năm 2020, 100% các trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của chính quyền các cấp. Gia Lộc thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư, đơn vị hành chính cấp xã.

Chú thích ảnh
 Trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lộc. 

Là huyện có xuất phát điểm không cao song Gia Lộc đã triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn". Những quyết tâm đó đã tạo ra sự thay đổi quan trọng về hạ tầng nông thôn, về cảnh quan, môi trường và trong đời sống xã hội.

Ngày 19/8/2020, huyện Gia Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Năm 2020, Gia Lộc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh
Phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh

Với truyền thống năng động, sáng tạo, những lợi thế về vị trí địa lý – kinh tế, trong vòng 25 năm nữa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vươn mình trở thành đô thị thông minh, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và hiện thực hoá khát vọng trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN