Xây dựng huyện Hòa Vang thành đô thị có bản sắc riêng

Ngày 8/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã làm việc tại huyện Hòa Vang về việc đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương những thành tích huyện Hòa Vang đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, huyện Hòa Vang vẫn chưa có nét đột phá nổi bật; công tác xây dựng đảng còn có mặt hạn chế; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gặp nhiều khó khăn... Việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp của huyện còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí đầu tư lớn dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư, sợ rủi ro; còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách và thủ tục đất đai nên khó thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ còn nhỏ, manh mún, chưa hình thành được làng nghề và sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện...

Đề cập đến phương hướng phát triển của huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng huyện thành một đô thị có bản sắc riêng, có khát vọng vươn lên và định hình mục tiêu phát triển, khai thác mọi tiềm năng để phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Hòa Vang phải đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể, làm tốt công tác quy hoạch, trong đó chú trọng xây dựng định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang theo hướng cửa ngõ kết nối với các huyện Tây Bắc tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên, là tiểu trung tâm kinh tế đa ngành của thành phố. Cùng với đó, huyện Hòa Vang tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Ngoài ra, huyện cần xây dựng cơ chế, phân bổ thu chi ngân sách phù hợp; tăng cường phát triển du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Theo báo cáo của huyện Hòa Vang, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Huyện đã triển khai, hoàn thiện Chính quyền điện tử cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2019, kết quả xếp loại cải cách hành chính trong khối quận, huyện trên địa bàn thành phố, Hòa Vang đứng vị thứ 3/7.

Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội. Công tác quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng được huyện quan tâm, thường xuyên rà soát quy hoạch, đề xuất thành phố điều chỉnh và hủy bỏ nhiều quy hoạch chậm triển khai, quy hoạch treo trên địa bàn. 

Đặc biệt, Hòa Vang đã thực hiện công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư hơn 150 dự án; phối hợp xây dựng các dự án trọng điểm về hạ tầng như đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Vành đai phía Nam, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin, tuyến đường ĐH2, Tuyến đường Vành đai phía Tây, nhà máy nước Hòa Liên…

Trong 5 năm (2017-2021), huyện huy động trên 1.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang chuyển dịch phù hợp với định hướng chung của thành phố, đẩy mạnh thu hút đầu tư tập trung chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Huyện tập trung triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị”; nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn được xúc tiến các thủ tục triển khai đầu tư (Khu công nghiệp Hòa Ninh, Cụm công nghiệp Hòa Nhơn). Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân trên 15%/năm; riêng năm 2020, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và thiên tai kéo dài nên nguồn thu bị sụt giảm nghiêm trọng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 chỉ đạt 60,7% dự toán thành phố, đạt 58,8% dự toán huyện.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020 là 336.625 triệu đồng. Huyện hoàn thành công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cho 11/11 xã; 16 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu nông thôn mới; trình xét công nhận 2 xã Hòa Châu, Hòa Tiến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Đà Nẵng được bình chọn là 'thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo'
Đà Nẵng được bình chọn là 'thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo'

Ngày 2/4, theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, thành phố vừa vinh dự được Tổ chức Chiến lược Eden (Eden Strategy Institute) bình chọn là “thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN