Những con đường hạnh phúc ở Lục Yên

Đến nay trên khắp mọi miền quê Yên Bái đã có những con đường hạnh phúc. Trong đó, huyện Lục Yên là địa phương đi đầu trong phong trào hiến đất.

Từ chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên của nhân dân, đến nay trên khắp mọi miền quê Yên Bái đã có những con đường hạnh phúc. Trong đó, huyện Lục Yên là địa phương đi đầu trong phong trào hiến đất, đóng góp công sức để nâng cấp, mở mới những con đường. Giờ đây đường lớn đã mở, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở những nơi vùng sâu, vùng xa phát triển. 

Chú thích ảnh
Xã Vĩnh Lạc được xem là nơi khởi đầu của phòng trào hiến đất làm đường của huyện Lục Yên. Ảnh: TTXVN phát

Sôi động phong trào hiến đất mở đường

Là huyện miền núi có xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, điều kiện hạ tầng còn nhiều thiếu thốn nhưng với tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng mong muốn thay đổi cuộc sống cho người dân, Lục Yên đã dựa vào dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân. Nhờ đó, phong trào hiến đất để xây dựng đường giao thông ở Lục Yên phát triển rầm rộ và mạnh mẽ.

Ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên phấn khởi cho biết, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mở đường gắn với xây dựng nông thôn mới, cả hệ thống chính trị trên toàn huyện đã tích cực, bền bỉ tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân tự nguyện tham gia phong trào hiến đất làm đường. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân tham gia; tổ chức các hoạt động "Ngày cùng dân” tại các cơ sở, tạo sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Qua đó, tạo nên phong trào hiến đất làm đường từ mỗi gia đình lan tỏa ra toàn địa bàn.

Chia sẻ về kinh nghiệm tạo phong trào hiến đất làm đường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Lục Yên Trần Tiến Hưng cho rằng, phải dân vận khéo, cần vận động, thuyết phục trước hết là những đảng viên, cựu chiến binh, người có uy tín, vị thế, có ảnh hưởng trong cộng đồng gương mẫu thực hiện; kiên trì giải thích cho nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ theo chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, từ đó người dân tự nguyện tham gia phong trào.

Cũng như nhiều địa phương khác trên toàn huyện, xã Tân Lập đã phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, cùng với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, dân chủ để tổ chức triển khai thực hiện từng phần việc theo lộ trình đã định, rút kinh nghiệm từ đó nhân rộng, tạo nên phong trào hiến đất làm đường sôi động chưa từng có.

Ông Hoàng Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho biết, chỉ trong 3 tháng kể từ khi có chủ trương đến khi bàn giao mặt bằng, toàn xã Tân Lập có 133 hộ hiến đất, cây cối và kiến trúc để làm đường, với diện tích đất trên 13.000 mét, trong đó có gần 7.000 m2 là đất ở lâu dài; trên 2.500 mét vật kiến trúc và trên 17.000 là cây cối các loại. Kết quả đạt được là do sự đồng thuận của người dân, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, điều đó tạo nên phong trào mạnh mẽ mà không ai đứng ngoài cuộc.

Thống kê của huyện Lục Yên cho thấy, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã triển khai thực hiện 133 dự án mở mới, cải tạo, nâng cấp làm đường giao thông nông thôn với tổng số trên 4.500 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 556.000 mét vuông đất, trên 25.800 công trình, vật kiến trúc trên đất, gần 170.000 cây cối, ước tổng giá trị quy đổi hơn 250 tỷ đồng. Nhờ đó, các tuyến đường giao thông của huyện trong thời gian qua được triển khai sớm hơn so với lộ trình, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Kinh tế - xã hội phát triển

Mong ước từ bao đời nay của những người dân vùng sâu, vùng xa về một con đường không gồ ghề, lầy lội sẽ được thay thế bằng những tuyến đường rộng mở. Chủ trương mở đường lớn được hiện thực hóa bằng hành động từ cấp ủy, chính quyền đến người dân. Với sự đồng thuận về một khát vọng hạnh phúc và phát triển, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phong trào hiến đất làm đường đã đóng góp quan trọng cho Lục Yên xây dựng hoàn chỉnh những con đường lớn, những con đường được kết tinh từ ý Đảng lòng dân.

Chú thích ảnh
Người dân xã Vĩnh Lạc hiến trên 12.000 mét vuông đất cùng 5.000 cây cối các loại để làm đường giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Có đường giao thông thuận tiện đã mở ra những cơ hội mới cho người đầu tư, buôn bán, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Nhiều năm làm lãnh đạo xã, chứng kiến những khó khăn vất vả của người dân, ông Phạm Đức Chinh, Chủ tịch UBND xã An Phú vẫn không khỏi đau đáu về một con đường đúng nghĩa. An Phú là xã nghèo biệt lập với bên ngoài, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn từ khi con đường được mở, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi tích cực.

Ông Chinh cho biết, trước kia chưa có đường phải đi mất cả buổi mới xuống đến trung tâm huyện, không có nhiều hàng hóa được bán tại địa phương, nông sản bán giá rẻ vì chi phí vận chuyển cao, con em đi học vất vả. Bây giờ có đường lớn thuận lợi rồi, người dân muốn mua gì cũng có với giá rẻ hơn trước kia nhiều, các công trình công cộng và nhiều nhà xây mọc lên thật khang trang; trẻ em đi học thuận lợi, không phải ở trọ nữa, người già có điều kiện xuống huyện khám chữa bệnh. Con đường mang đến cho người dân thật nhiều lợi ích.

Đường giao thông thuận tiện, không chỉ mở ra những cơ hội mới cho người dân phát triển kinh tế, rút ngắn thời gian đi lại, mà đường chính là động lực giúp cho các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Yên bứt phá trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Vi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Phan Thanh cho biết, theo lộ trình đến năm 2025 xã Phan Thanh sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhưng khó khăn nhất là tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó đường giao thông là rào cản lớn nhất. Tuy nhiên, nhờ làm tốt phong trào hiến đất làm đường, xã Phan Thanh đã được đầu tư nhiều tuyến đường. Đường liên thôn, liên xóm được nâng cấp, mở rộng không chỉ góp phần hoàn thành tiêu chí về hạ tầng mà còn tạo động lực để xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2024, đưa Phan Thanh về đích nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch.

Bằng những việc làm thiết thực, phong trào hiến đất làm đường ở Lục Yên đã tạo ra những con đường "Ý Đảng - lòng dân” ngày càng được nối dài, rộng mở bởi tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân trong huyện, tạo động lực cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Lục Yên đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.

Tiến Khánh (TTXVN)
Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới ở Phú Lương
Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới ở Phú Lương

Cùng với huyện Đại Từ, trong năm 2023, phong trào Hiến đất và tài sản trên đất mở rộng đường giao thông 6m trở lên, xây dựng công trình công cộng đã được nhân rộng tại huyện miền núi Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN