Hủy nổ quả bom 227 kg được phát hiện trên sông Gianh

Ngày 20/7, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với Dự án MAG hủy nổ thành công quả bom nặng 227kg còn nguyên kíp nổ được phát hiện trên sông Gianh đoạn qua xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình)

Chú thích ảnh
Quả bom có ký hiệu MK82 được Mỹ sản xuất và ném xuống Quảng Bình trong những năm mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc có đường kính thân bom điểm lớn nhất là 274mm, dài 1,54m có trọng lượng 227kg. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 18/7, nhiều người dân thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa phát hiện 1 quả bom đang lộ thiên trên mặt nước sông Gianh. Quả bom có ký hiệu MK82 được Mỹ sản xuất và ném xuống Quảng Bình trong những năm mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Đường kính thân bom điểm lớn nhất là 274mm; quả bom dài 1,54m có trọng lượng 227kg.

Chú thích ảnh
 Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với Dự án MAG tiến hành công tác hủy nổ thành công quả bom. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi tiến hành khảo sát, kiểm tra và thống nhất các biện pháp xử lý với nhân viên Dự án MAG, lực lượng chức năng đã vận chuyển quả bom từ lòng sông về khu vực hủy nổ thuộc địa phận thôn Bắc Sơn (xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) và tiến hành hủy nổ an toàn.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Trục vớt thành công quả bom nằm dưới sông Hồng gần cầu Long Biên
Trục vớt thành công quả bom nằm dưới sông Hồng gần cầu Long Biên

Lúc 17 giờ 40 phút ngày 22/6, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công quả bom nằm dưới sông Hồng, cách cầu Long Biên (Hà Nội) khoảng 800m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN