Hải Dương: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Ngày 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc cử tri tại xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện và xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà để thông tin tới cử tri những nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại huyện Thanh Hà, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm các kênh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022 vì năm nay dự kiến sản lượng vải thiều tăng nên người dân đang rất quan tâm đến các giải pháp để tiêu thụ vải.

Kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện cho biết, việc trích kinh phí cho xã từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay còn thấp nên nhiều xã gặp khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Cử tri kiến nghị tăng phần trăm trích lại từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất để cấp cơ sở có thêm nguồn kinh phí cho xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Thanh Miện đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết tồn đọng về vấn đề đất đai; cải tạo, nâng cấp đê điều; khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh qua địa bàn; hướng dẫn việc hỗ trợ nông dân thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Nhiều cử tri cũng thể hiện mong muốn Quốc hội tăng cường giám sát việc xử lý các vi phạm, tham nhũng. Tỉnh và Trung ương quan tâm, hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; có cơ chế để động viên kịp thời với cán bộ dôi dư và sử dụng các trụ sở sau sát nhập các xã…

Chú thích ảnh
Ông Triệu Thế Hùng (thứ 6 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao đổi với cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Thanh Hà và Thanh Miện đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh, đã thông tin một số kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022 của tỉnh. Tỉnh đã từng bước kiểm soát dịch bệnh, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I của Hải Dương đứng thứ 2 trong cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 5.830 tỷ đồng, đạt trên 38% kế hoạch năm…

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, thời gian tới, tỉnh Hải Dương tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mặt bằng sạch để các nhà đầu tư thực hiện dự án. Lãnh đạo tỉnh đề nghị người dân địa phương ủng hộ chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án tại địa phương thuận lợi; thực hiện tốt chính sách người có công…

Chú thích ảnh
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trước ý kiến cử tri về các bất cập liên quan đến thực hiện chế độ chính sách cho người có công, người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; mong muốn hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt chính sách cho người có công. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần rà soát về việc hưởng các chế độ, chính sách để đảm bảo không để sót lọt đối tượng đủ điều kiện được hưởng, không để xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nêu rõ: Với những nội dung thuộc thẩm quyền tỉnh, tỉnh sẽ xem xét giải quyết. Những ý kiến đề xuất thuộc thẩm quyền các bộ, ban, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, đề xuất tới Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mạnh Minh (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Sáng 26/11/2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tiếp (trụ sở quận Hai Bà Trưng) kết hợp với trực tuyến đến 56 điểm cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN