Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ vốn chính sách

Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 38.500 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến gần 90%. Tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện biên giới Chư Prông đã được tiếp cận nguồn vốn vay chính sách, với mức vay từ 50-80 triệu đồng, để đầu tư các mô hình sản xuất hiệu quả, chất lượng phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Trước đây, gia đình chị RơLan Siu H’Hằng (trú tại làng Tu 1, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) gặp rất nhiều khó khăn vì không có vốn để đầu tư sản xuất. Năm 2021, chị quyết định vay 50 triệu đồng từ chương trình vay vốn giải quyết việc làm để đầu tư chăn nuôi lợn rừng lai, trồng cà phê và chăm sóc vườn bạch đàn. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình chị đã tăng thêm từ 40 – 50 triệu đồng/năm.

Chú thích ảnh
Mô hình  trồng cà phê của gia đình chị RơLan Siu H’Hằng, làng Tu 1, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Chị RơLan Siu H’Hằng chia sẻ: "Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình tôi mới có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để ổn định cuộc sống". 

Không chỉ giải ngân nguồn vốn kịp thời cho những hộ vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai còn tập trung hỗ trợ thủ tục, giải ngân vốn vay nhà ở xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Ksor Tứ (buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa), một trong những hộ được hưởng lợi từ chương trình này.  Anh vui mừng cho biết: "Tôi rất biết ơn chính sách của Đảng và Nhà nước đã giúp tôi có điều kiện xây dựng được ngôi nhà mới như thế này. Giờ gia đình tôi không còn lo lắng về nơi ở, con cái được học hành đầy đủ, còn được khám chữa bệnh miễn phí. Trước đây, tôi còn được nhà nước hỗ trợ tiền mua bò giống để nuôi bò sữa. Nhờ đó, thu nhập của gia đình hiện đã tăng hơn rất nhiều so với trước".

Thông tin từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã nỗ lực huy động các nguồn vốn mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, doanh số cho vay đạt gần 965 tỷ đồng với trên 25.000 hộ vay; trong đó, riêng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 51%, với số tiền vay gần 500 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
 Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình anh KPuih Eng, làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông,
tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Ngoài ra, chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025, đơn vị đã giải ngân hơn 49 tỷ đồng cho gần 1.000 hộ vay để chuyển đổi nghề, đất ở, đất sản xuất và làm nhà ở.

Ông Đinh Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của người dân, Ngân hàng luôn bám sát và phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương để tìm hiểu thực tế cũng như điều kiện của các hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách khác để đưa ra kế hoạch, chỉ tiêu và tiêu chí phân bổ vốn hợp lý. 

Vốn vay chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề, động lực giúp đồng bào thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai kịp thời giải quyết được những khó khăn trước mắt, tiến tới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

PV
Nhà văn Đỗ Bích Thúy và những trang viết đậm dấu ấn văn hóa dân tộc miền núi
Nhà văn Đỗ Bích Thúy và những trang viết đậm dấu ấn văn hóa dân tộc miền núi

Đỗ Bích Thúy là một nhà văn ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bằng các tác phẩm viết về dân tộc thiểu số và miền núi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN