Đắk Lắk: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới

Ngày 27/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. 

Chú thích ảnh
Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33 và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động tham mưu cho cấp trên các chủ trương, giải pháp trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Từ năm 2018 đến năm 2023, thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng, quần chúng nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn được 386 lần; thành lập 38 tổ tự quản an ninh trật tự, 26 tập thể, 482 hộ và 1.559 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện Nghị quyết; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng với nhiệm vụ xây dựng, phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên không gian mạng.

Đảng ủy đã chỉ đạo lực lượng 47 (lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo nhằm chống các "quan điểm sai trái" trên mạng Internet tại Việt Nam) duy trì hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm trên mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn hơn 700 lượt tin, bài có thông tin xấu, độc và có hơn 1.000 bài viết, hơn 500 bình luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch trên không gian.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, toàn diện.

Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 33; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền trong triển khai Nghị quyết; chủ động tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng.

Chú thích ảnh
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị.

Theo Đại tá Phạm Hữu Chiến, trong thời gian tới, các đơn vị Biên phòng phải xác định giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng về nguy cơ, thách thức, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Các đơn vị chú trọng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đi đôi với đảm bảo an toàn thông tin; tích cực tham gia triển khai chính quyền số tỉnh Đắk Lắk và xây dựng tiềm lực, thế trận bảo vệ không gian mạng quốc gia toàn dân, toàn diện, vững chắc. Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Du khách ấn tượng với sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk
Du khách ấn tượng với sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk

Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đón hàng ngàn lượt du khách tham quan. Đặc biệt, nhiều du khách ấn tương, thích thú khi trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng liên quan đến văn hóa cà phê và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cao nguyên Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN