Bình Thuận: Thăm, chúc Tết Ramưwan của đồng bào Chăm

Ngày 14/3, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng một số sở, ngành đến thăm và chúc Tết cổ truyền Ramưwan năm 2024 của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni (Hồi giáo).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thăm và tặng quà cho vị chức sắc đang cầu nguyện tại chùa ở huyện Bắc Bình. 

Các đoàn đã đến thăm Ban Điều hành các thôn, khu phố Chăm; các sư cả, chức sắc đang thực hiện Tháng chay niệm Ramadan tại các chùa; người có uy tín tiêu biểu, gia đình chính sách cùng đồng bào người Chăm đang sinh sống tại các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Đại diện lãnh đạo tỉnh ân cần gửi đến các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Chăm Bà Ni lời chúc sức khỏe, bình an và chúc Tết Ramưwan.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các địa phương nơi có nhiều đồng bào Chăm Bà Ni sinh sống. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào vẫn chung tay hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm.

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn các chức sắc, sư cả, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và ảnh hưởng tích cực của mình, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; ổn định đời sống, bảo đảm an ninh trật tự; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đại diện đồng bào Chăm Bà Ni, các chức sắc, sư cả cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào đón Tết cổ truyền ấm cúng và an toàn.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc tết các vị sư cả đang thực hiện tháng chay niệm tại các chùa. 

Ramưwan là Tết cổ truyền, mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni tại tỉnh Bình Thuận. Đây là dịp để đồng bào báo công, báo hiếu với người đã khuất; cầu nguyện, mong sự bình an, sung túc đến với mọi người, mọi nhà…

Tết Ramưwan gồm nhiều nghi thức như: Lễ tảo mộ tại các nghĩa trang, cúng tại gia, mời ông bà tổ tiên về vui Tết với con cháu; Tháng chay niệm Ramadan của các sư cả, thầy Char tại chùa... Tết Ramưwan là sản phẩm văn hóa và tinh thần được hun đúc từ truyền thống tín ngưỡng cổ xưa của cư dân người Chăm, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc anh em trong tỉnh cũng như cả nước.

Để thuận lợi cho đồng bào Chăm đón Tết Ramưwan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tin ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)
Độc đáo Lễ tảo mộ trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận
Độc đáo Lễ tảo mộ trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Sáng 9/3, đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã tập trung về tại nghĩa trang người Chăm (hay còn gọi là động đỏ) tại huyện Bắc Bình để thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên, mở đầu cho Tết Ramưwan cổ truyền của người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) sống trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN