Trẻ em Ia Pa thiếu sân chơi

Đã nhiều năm nay, trẻ em ở huyện nghèo Ia Pa (Gia Lai) không có sân chơi.

Em Rô H’Hương, học sinh lớp 7, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa cho biết: “Mỗi khi hè về, ngoài thời gian phụ giúp cha mẹ trên nương và các việc khác trong gia đình, chúng em cũng chỉ biết chơi các trò chơi quen thuộc như trốn tìm, đá bóng... trên một bãi đất trống dưới chân núi hay một bãi cát rộng ven sông. Chúng em ước mong có được một sân chơi thật rộng lớn với nhiều trò chơi đầy màu sắc”. Mong ước của em Hương cũng là ước mơ của hàng ngàn em nhỏ khác ở Ia Pa. 

Mô hình sân chơi lưu động với chủ đề “Ước mơ của em” tại huyện Chư Pưh.

Các em nhỏ vùng dân tộc rất cần có sân chơi cho mình.

Anh Nay Liă, Bí thư Đoàn thanh niên xã Ia Kdam, cho biết: Xã chưa có sân chơi dành cho trẻ em. Thời gian tới, Đoàn thanh niên xã đề xuất chính quyền địa phương, các ngành chức năng hỗ trợ và sẽ lựa chọn những thôn, làng khó khăn nhất để tổ chức sân chơi cho các em.
 

Các cơ quan chức năng cần quan tâm đến việc xây dựng môi trường vui chơi an toàn, thân thiện và lành mạnh cho các em.

Để các em có những giờ phút vui chơi bổ ích, tránh được những tai nạn thương tâm có thể xảy ra, huyện Ia Pa cần ưu tiên quy hoạch một khu đất dành riêng cho mỗi thôn, làng, để có nơi tổ chức những trò chơi dân gian cho các em. 
Nguyễn Hoài Nam
Trẻ em huyện biên giới Giang Thành thiếu sân chơi
Trẻ em huyện biên giới Giang Thành thiếu sân chơi

Thiếu sân chơi nên nhiều năm nay, đến dịp nghỉ hè là trẻ em ở huyện Giang Thành (Kiên Giang) chỉ biết theo gia đình ra đồng hoặc ở nhà xem ti vi. Trong khi đó, khu vui chơi dành cho thiếu nhi của huyện lại đang bị bỏ hoang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN