Làm sân chơi không khó

Với những ý tưởng sáng tạo của nhóm làm sân chơi Think Playgrounds, thật đơn giản để có không gian vui chơi cho các em mà không hề tốn kém.

Nhìn những đứa trẻ mặt tươi rói, mồ hôi nhễ nhại vì mải chơi đu quay, cầu trượt và chui qua chui lại ngôi nhà tự chế dưới gốc cây trong khuôn viên sân chơi khu tập thể Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hiền, vừa ngồi trông cháu vừa tâm sự: “Khoảng sân này tồn tại từ khi có khu tập thể này, nhưng vì lâu quá đồ chơi đã ít lại cũ và hỏng nát hết, nhiều lần xích đu bị gãy nên không ai dám cho con cháu chơi, bọn trẻ chỉ đạp xe lòng vòng quanh đây. Tưởng như để không nhưng nó đã hồi sinh trở lại khi có một nhóm tình nguyện viên tới đây và sửa sang lại đồ chơi cũ, sáng tạo thêm nhiều đồ chơi mới, các cháu nhỏ lại có nơi để vui chơi mỗi buổi chiều”.

Với chiếc đu tự tạo đơn giản, các em nhỏ tha hồ vui chơi.

Đó là thành quả của nhóm làm sân chơi tình nguyện Think Playgrounds, gồm những kiến trúc sư yêu trẻ, mong muốn mang lại những không gian vui chơi thật tuyệt cho các em. Nhận thấy sân chơi này đã xuống cấp, có sân mà trẻ em không được chơi, nhóm đã bắt tay vào huy động các nguồn tài trợ để lên kế hoạch cải tạo và sáng tạo thêm.

Bạn Vũ Kim Đức, thành viên đồng sáng lập nhóm chia sẻ: “Để cải tạo sân chơi ở khu tập thể Trung Tự, chúng tôi làm chỉ mất trong vòng 1 ngày với 8 tình nguyện viên và tổng chi phí chỉ hết khoảng 7,7 triệu đồng, hoàn toàn lấy từ quỹ của Think Playgrounds. Ngoài sửa sang lại các đồ chơi đã bị hỏng hoặc xuống cấp, chúng tôi tận dụng các thân cây to khỏe mà người dân đã trồng ở đây để thiết kế một nhà cây nhỏ xinh kết hợp với cầu trượt bên dưới và treo xích đu đơn giản trên cây, tạo ra một chút lạ lẫm khiến các em nhỏ rất thích và háo hức đến ngay từ khi chúng tôi còn đang làm”.

Ngoài sân chơi này, Think Playgrounds cũng đã sáng tạo 3 sân chơi miễn phí rất bổ ích, thú vị ở Hà Nội như các sân chơi ở: Xóm Phao (quận Long Biên), Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), Độc Lập (Cự Khối, Long Biên) với ý tưởng rất sáng tạo và đơn giản dễ thực hiện. Ví như những chiếc lốp ô tô cũ được biến trở thành chiếc bập bênh màu sắc, những mảnh gỗ không sử dụng trở thành những chiếc xích đu vô cùng đáng yêu...

Thành quả của nhóm Think Playgrounds không chỉ đơn giản là tấm lòng yêu trẻ của nhóm tình nguyện mà hơn hết nó thể hiện trách nhiệm của những người trẻ trong xã hội để góp phần giải quyết tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em thành phố.
Tạ Nguyên
Tạo không gian vui chơi cho trẻ em
Tạo không gian vui chơi cho trẻ em

Mùa hè cũng là lúc các em nhỏ được nghỉ ngơi, vui chơi nhưng chơi ở đâu cũng là điều làm đau đầu các phụ huynh. Gần nhà thì không có sân chơi, mà muốn cho con đến các công viên, khu vui chơi lớn thì thường phải “để dành” đến cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN