Phát hiện 30 xác chết trên tàu chở người tị nạn tới Italy

Ngày hôm nay, 30/6, hãng thông tấn Italy cho biết: Lực lượng hải quân và tuần duyên nước này đã phát hiện 30 thi thể trên một chiếc tàu chở người tị nạn bị chặn ở vùng biển giữa Sicily và bờ biển Bắc phi.

Các nhân viên cứu hộ đã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn khi bước chân lên con tàu đánh cá chở 590 người tị nạn và người nhập cư. Những người xấu số chết chủ yếu là do bị ngạt. Đây không phải là lần đầu các nhân viên cứu hộ tìm thấy người tị nạn bị chết, nhưng số lượng nhiều như thế là điều chưa từng gặp.

Hải quân Italy cứu hộ người nhập cư ngoài khơi biển Sicily hôm 19/5/2014. Ảnh: AFP


Con tàu hiện được hải quân Italy lai dắt sẽ cập cảng Pozzallo trong chiều nay (30/6). Chỉ riêng cuối tuần qua, chính quyền nước này đã tiến hành cứu nạn đối với khoảng 1.600 người nhập cư, nâng tổng số người được cứu nạn từ đầu năm đến nay lên 60.000 người. Kỉ lục cứu sống 63.000 nhập cư người hồi năm 2011 - thời điểm nổ ra làn sóng “Mùa xuân Arập”, chắc chắn sẽ bị phá.

Italy từ lâu đã là điểm đến của dân nhập cư Bắc Phi - những người liều mạng vượt biển để đến với “giấc mơ” châu Âu. Thế nhưng, số lượng người di cư đến quốc gia Địa Trung Hải này đã tăng đột biến trong vài tháng trở lại đây.


HT
(Theo Dailystar)

Italy cứu sống gần 500 người nhập cư
Italy cứu sống gần 500 người nhập cư

Ngày 21/5, Hải quân Italy cho biết đã cứu sống gần 500 người nhập cư trong chiến dịch cứu hộ ngoài khơi đảo Sicily. Theo thông báo trên, 133 trẻ em cùng 74 phụ nữ trên hai tàu đánh cá đã được đưa lên tàu cứu hộ đêm 19/5, trong khi 281 người còn lại được thả phao cứu sinh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN