Italy cứu 1.200 người nhập cư trên Địa Trung Hải

Ngày 18/3, Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã cứu được 1.200 người nhập cư châu Phi đang lênh đênh trên 13 chiếc thuyền ở ngoài khơi đảo Sicily của nước này. Các nguồn tin Italy cho biết trong số 1.200 người này có 25 trẻ em và 50 phụ nữ.

Đây là sự kiện mới nhất liên quan đến luồng nhập cư trái phép bằng đường biển từ các nước châu Phi sang châu Âu, với điểm gần nhất là Italy. Mỗi năm có hàng chục nghìn người châu Phi cố gắng đến Italy theo đường này và hàng trăm người đã bỏ mạng trên biển do các tai nạn và nhiều nguyên nhân khác.

Những người nhập cư được hải quân Italy cứu trên biển hôm 2/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng trong ngày 18/3, cảnh sát Italy đã phá vỡ một đường dây chuyên tổ chức cho người nhập cư châu Phi sang châu Âu qua đường biển. 10 người Ai Cập đã bị cảnh sát thành phố Catania bắt giữ với cáo buộc đã thiết lập một hệ thống chân rết các hoạt động như một công ty du lịch nhằm tổ chức nhập cư trái phép một cách bài bản. Được biết 10 người này cũng có dính líu đến việc tổ chức vượt biển cho 1.200 người được cứu trên biển Địa Trung Hải ngày 18/3.

Đây là đợt truy quét mới nhất nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm trong lĩnh vực này với sự tham gia của cảnh sát ở nhiều thành phố của Italy. Cho đến nay, cảnh sát Italy đã phá được nhiều băng đảng tổ chức nhập cư bất hợp pháp, bắt 47 người Ai Cập.


TTXVN/Tin tức

Hải quân Italy cứu hàng trăm người nhập cư châu Phi
Hải quân Italy cứu hàng trăm người nhập cư châu Phi

Hải quân Italy thông báo trong vòng 24 giờ qua đã cứu được gần 600 người nhập cư đến từ châu Phi trong một chiến dịch được phát động sau 2 vụ đắm tàu năm 2013 làm hàng trăm người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN