An Giang: Chủ động ngăn chặn buôn lậu mùa nước nổi

Mùa nước nổi về, tuyến đường biên giới Việt Nam - Campuchia mênh mông nước. Lợi dụng con nước tràn đồng, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam.

Trước tình hình buôn lậu đang có dấu hiệu gia tăng, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã chủ động các giải pháp, siết chặt địa bàn nhằm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả.

Diễn biến phức tạp

Chú thích ảnh
Lực lượng hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát. Ảnh: vietnamplus.vn

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang Đào Thịnh Vinh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới An Giang gần đây có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Lợi dụng địa hình biên giới phức tạp, có nhiều đường mòn, đường tắt, kênh rạch, các đối tượng đã lén lút vận chuyển, đai vác hoặc sử dụng vỏ lãi (thuyền máy làm bằng vật liệu nhựa composite) để vận chuyển hàng lậu số lượng lớn vào Việt Nam. Các mặt hàng trọng điểm buôn lậu là thuốc lá điếu, đường cát, xe đạp, đồ điện tử, tiền tệ, vàng miếng nguyên liệu, vàng trang sức, quần áo cũ, phế liệu... Các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi tuyến đường, thời gian, điểm tập kết hàng trên tuyến biên giới để tránh sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng chống buôn lậu.

Đặc biệt, vào mùa nước nổi, khi tuyến đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia chìm trong nước, các đối tượng buôn lậu ráo riết hoạt động trở lại và hình thành các đường dây vận chuyển hàng lậu qua biên giới, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Mới đây, tại khu vực sông Châu Đốc (thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Tổ công tác liên ngành 389 tỉnh tổ chức tuần tra, phát hiện 1 vỏ lãi chạy trên sông hướng từ đầu rạch Trắc Ry đi qua xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) chở nhiều hàng hóa nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trên võ lãi có 12 bao đường cát (loại 50kg/bao) do Nguyễn Lê Trúc (sinh năm 1987) và Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1989) vận chuyển. Hai đối tượng khai nhận đã mua số đường cát trên từ Campuchia mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Thượng tá Tạ Kim Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 14km. Phía ngoại biên khu vực gò Tà Mâu có 3 casino, 12 trường gà, 11 kho hàng và 24 cửa hàng. Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu là tổ chức cho người canh, coi đường, theo dõi lực lượng chức năng, lợi dụng sơ hở các đối tượng sẽ thông báo cho nhau để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đưa vào nội địa tiêu thụ.

Thủ đoạn mới của các đối tượng là chia đoạn đường vận chuyển thành 3 chặng. Cụ thể chặng 1, từ kho hàng ở Campuchia sau đó tập kết hàng hóa sát biên giới; chặng 2, từ sát biên giới qua khu vực vành đai biên giới ở phía Việt Nam, sau đó giấu hàng ở địa điểm đã hẹn trước. Thường các đối tượng ở Việt Nam giả vờ đi thăm ruộng, soi ếch, bắt cá để đến địa điểm giấu hàng rồi vận chuyển qua vành đai biên giới giao cho các đối tượng đang chờ sẵn hoặc để hàng ở địa điểm đã hẹn trước. Chặng 3, từ khu vực biên giới vào nội địa. Sau khi nhận hàng các đối tượng đưa lên xe máy, xuồng, vỏ lãi chạy với tốc độ cao vận chuyển vào nội địa cất giấu nhiều địa điểm hoặc giao cho các “đầu nậu” đưa đi tiêu thụ.

“Hàng lậu được để rải rác ngay cạnh biên giới, lợi dụng đêm tối, sơ hở của lực lượng chức năng để thẩm lậu vào nội địa. Đối tượng vận chuyển hàng lậu đa phần là người địa phương, quen thuộc địa hình nên tránh được sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Khi bị phục bắt, các đối tượng vứt bỏ hàng, tìm mọi cách để thoát thân. Đặc biệt, các đối tượng buôn lậu thuê trẻ em hoặc người chưa thành niên tham gia vận chuyển hàng lậu từ bên kia biên giới vào nội địa nhằm gây khó khăn cho công tác xử lý. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 3 vụ với 4 đối tượng vị thành niên tham gia vào đường dây vận chuyển hàng lậu”, Thiếu tá Lê Văn Quân - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết thêm.

Chủ động giải pháp 

Cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đi tuần tra bằng vỏ lãi dọc theo tuyến kênh Sáu Nhỏ. Trước mắt phóng viên là cánh đồng nước ngập sâu hơn 1m, cả tuyến biên giới chỉ còn một màu trắng xóa chạy dài đến cuối chân trời.

Thượng úy Mai Xuân Quân, Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chia sẻ, thời điểm này, việc tuần tra vất vả hơn rất nhiều. Các đối tượng buôn lậu dùng vỏ lãi chạy với tốc độ cao để đưa hàng lậu qua biên giới. Đồng trống nên việc mật phục cũng không hề đơn giản. Để ngăn chặn các loại tội phạm, công tác tuần tra diễn ra cả ngày lẫn đêm.  

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, chín tháng năm 2023, Bộ đội Biên phòng An Gang đã chủ động, tích cực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Qua đó đã phối hợp phát hiện gần 30 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hàng hóa thu giữ trên 1 tỷ đồng; độc lập bắt và xử lý 87 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hàng hóa thu giữ trên 1,7 tỷ đồng...

Không riêng tuyến biên giới, mà trong nội địa, lực lượng chức năng của tỉnh An Giang cũng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu quy mô lớn. Điển hình ngày 18/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú tiến hành mật phục, bắt quả tang thuyền máy không biển kiểm soát do Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1982, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) điều khiển đang vận chuyển nhựa phế liệu các loại từ Campuchia về kho chứa phế liệu tại Tổ 2, ấp An Khánh, xã Khánh An do Nguyễn Thị Bạch Quyên làm chủ; đồng thời, phát hiện trong kho có 2 xe ô tô tải chuẩn bị vận chuyển phế liệu đi tiêu thụ. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ghe gỗ và 2 xe tải vận chuyển trên 21 tấn nhựa phế liệu các loại. Tiến hành kiểm tra mở rộng khu vực xung quanh và kho của hộ kinh doanh do Dương Văn Tạo làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có tập kết trên 19,5 tấn nhựa phế liệu các loại.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp nhận định, việc các ngành chức năng của tỉnh tăng cường siết chặt hoạt động buôn lậu nên các đối tượng đã chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực biên giới các tỉnh lân cận. Các đối tượng không mang vác hàng hóa nhỏ lẻ mà theo từng nhóm, với số lượng lớn. Dự báo tình hình buôn lậu trong thời gian tới, nhất là mùa nước nổi diễn biến phức tạp. Do đó, để ngăn chặn triệt để hàng lậu ngay từ biên giới, Bộ đội Biên phòng An Giang chủ động phối hợp với các lực lượng trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, siết chặt biên giới; trang bị thêm phương tiện thủy cho các tổ, chốt trên tuyến biên giới.

Các đơn vị cũng chủ động nắm tình hình, tổ chức mật phục, tăng cường tuần tra để bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không tham gia “tiếp tay” cho các đối tượng buôn lậu.

Công Mạo (TTXVN)
Do chênh lệch giá, buôn lậu thuốc lá và đường cát vẫn ‘nóng’
Do chênh lệch giá, buôn lậu thuốc lá và đường cát vẫn ‘nóng’

Tại Hội nghị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng thuốc lá và đường cát diễn ra ngày 18/10 tại Kiên Giang, ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhận định: Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đối với thuốc lá, đường cát vẫn diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN