Tin nổi bật tuần 11-16/12: Chuyến thăm Việt Nam của hai nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Campuchia; Công điện của Thủ tướng nhằm phát triển thị trường chứng khoán

Trong tuần từ ngày 11-16/12, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của dư luận: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân; Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam; Trao giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2023; Công điện của Thủ tướng về phát triển thị trường chứng khoán; Diễn biến thị trường vàng trong nước và Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil…

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, trong các ngày ngày 12 và 13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ ba của đồng chí Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc và là chuyến thăm nước ngoài đấu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng, lâu dài đối với quan hệ hai Đảng, hai nước; khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững, vì lợi ích của cả hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên, cùng nhiều Lãnh đạo cấp cao hai bên đã tham dự Gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước.
Bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bà Phan Thị Thanh Tâm, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Trong Tuyên bố chung, hướng tới tương lai, phía Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng.

Phía Việt Nam khẳng định luôn coi quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là lựa chọn chiến lược của hai bên.

Hai bên nhấn mạnh, kiên định ủng hộ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước kiên trì tự chủ chiến lược, tự chủ lựa chọn con đường phát triển phù hợp với tình hình đất nước mình; kiên trì xử lý thỏa đáng và tích cực giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Trong tuyên bố chung, để tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, tích cực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào 6 phương hướng hợp tác lớn, xác định mục tiêu, hoàn thiện cơ chế, đưa ra biện pháp, đôn đốc thực hiện.

Hai bên đã ký 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước trong các lĩnh vực, từ hợp tác kênh Đảng, an ninh, quốc phòng, hợp tác giữa cơ quan và địa phương, tư pháp, kết nối chiến lược phát triển, kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển… thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong các ngày 11 và 12/12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đã cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Chú thích ảnh
hủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Campuchia Hun Manet có nhiều hoạt động quan trọng như chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cũng cùng dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia; giao lưu với sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Chú thích ảnh

Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tạo dấu ấn mới trong quan hệ Việt Nam - Campuchia; chúc mừng ông Hun Manet được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và những thành tựu to lớn, quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.
Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia; cũng như luôn coi trọng truyền thống quan hệ đoàn kết gắn bó, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Thủ tướng Hun Manet khẳng định, Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Hai bên nhất trí phấn đấu đạt mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước; hoan nghênh các cơ quan liên quan hai bên đã phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục duy trì, củng cố đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển; nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc...
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cùng chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Campuchia; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Campuchia; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao và Quan hệ quốc tế Campuchia.

Tôn vinh 28 ý tưởng và dự án Hành động vì cộng đồng

Tuần qua, Gala trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Giải thưởng nhằm tôn vinh, thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội do báo Nhân Dân tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng chia sẻ: "Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện và đừng chần chừ khi lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống”.

Từ 35 hồ sơ dự án lọt vào vòng chung kết, ban giám khảo đã chọn ra 28 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 5 sáng kiến xuất sắc nhất được trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) và nhiều dự án, ý tưởng đạt có các hạng mục giải thưởng với chủ đề “Dấu ấn tiên phong” bao gồm: Hạng mục Ý tưởng vì cộng đồng; Hạng mục Dự án Kịp thời; Triển vọng; Bền bỉ; Truyền cảm hứng và Bền vững.

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững cho thị trường chứng khoán

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1360/CĐ-TTg với nội dung tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Thông Tin Truyền thông… tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và quy định pháp luật, bám sát diễn biến thị trường để chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán; điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm sự an toàn, liên thông, thông suốt, đồng bộ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường chứng khoán, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tấn công mạng, xâm nhập, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán trên không gian mạng… Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo điều kiện hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững, là kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế.

Giá vàng tiếp tục biến động theo thị trường thế giới

Trong tuần qua, giá vàng trong nước tiếp tục biến động theo đà tăng/giảm của giá vàng thế giới. Dù có phiên giảm nhẹ, song trên đồ thị hàng ngày, giá vàng đang trong xu hướng tăng.

Chú thích ảnh
Khách giao dịch vàng tại một cửa hàng vàng bạc đá quý ở Hà Nội.

Đầu tuần, ngày 11/12, vàng được các công ty kinh doanh vàng bạc giao dịch quanh mốc 74 triệu đồng/lượng. Ngày 12/12, khi giá vàng thế giới giảm xuống gần mức thấp nhất của ba tuần trong phiên 11/12 do đồng USD và lợi suất trái phiếu mạnh thì các công ty kinh doanh vàng bạc đồng loạt điều chỉnh giảm từ 150-200. 000 đồng, xuống mức 72,5 - 73,6 triệu đồng/lượng.

Tiếp đó, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương) quyết định giữ nguyên lãi suất và cho biết có thể cắt giảm lãi suất vào năm tới khiến giá vàng thế giới tăng hơn 1% vào phiên giao dịch ngày 13/12, thì giá vàng trong nước sáng 14/12 tăng phi mã. Mức tăng ngày 14/12 là 300-400.000 đồng/lượng, đạt mức 73,2 - 74,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất 10 ngày qua trong phiên 14/12, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ giảm, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Tín hiệu này cũng giúp giá vàng trong nước ngày 15/12 tiếp tục tăng "sốc", tới 500.000 đồng/lượng cả ở 2 chiều mua và bán. Giá vàng miếng niêm yết tại các cửa hàng đã vượt xa mốc 74 triệu đồng/lượng.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ (sinh ngày 25/7/1970 tại Phú Thọ) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Chú thích ảnh

Đây là diễn biến trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/Báo Tin tức
Tin nổi bật tuần 27/11 - 3/12: Bế mạc Kỳ họp thứ 6 QH khóa XV; quyết định thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc
Tin nổi bật tuần 27/11 - 3/12: Bế mạc Kỳ họp thứ 6 QH khóa XV; quyết định thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc

Trong tuần từ ngày 27/11 đến ngày 3/12, nhiều sự kiện thời sự thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận như: Bế mạc Kỳ họp thứ 6 QH khóa XV thành công tốt đẹp; tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết ngày 30/6/2024; ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động; công bố phương án thi tốt nghiệp THPT; xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN