World Cup nữ 2023 - 'Hơn cả sự vĩ đại'!

Vào lúc 13h30 ngày 20/7 theo giờ Việt Nam, Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ) 2023 sẽ chính thức khai mạc và trái bóng OCEAUNZ sẽ lăn trên sân cỏ Australia và New Zealand - hai quốc gia chưa từng đăng cai bất cứ giải World Cup nam hay nữ nào.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây sẽ là lần đầu tiên giải đấu này diễn ra theo thể thức đồng đăng cai và tổ chức tại các quốc gia thuộc Nam bán cầu. Đây cũng sẽ là một World Cup mở rộng hơn, sau khi cách đây 4 năm, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố sẽ nới quy mô tham dự lên thành 32 đội. Trước đó, World Cup nữ 2019 tại Pháp đã cũng được nâng từ 16 lên 24 đội. Với sự tham gia của 32 đội tuyển, bao gồm cả đội tuyển nữ Việt Nam trong tổng số 8 quốc gia lần đầu xuất hiện, đây hứa hẹn là kỳ World Cup lớn nhất, cả về quy mô, tầm vóc và sự hấp dẫn. FIFA khẳng định rằng: “2023 là kỳ World Cup nữ lớn nhất, hấp dẫn nhất từ trước đến nay”.

Những sự mở rộng liên tiếp trong 2 kỳ World Cup liên tiếp cho thấy FIFA ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ trên bình diện thế giới và muốn nâng cấp World Cup nữ lên một tầm cao mới. Bóng đá nữ phát triển mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, với những trận đấu có số lượng khán giả đông đáng kinh ngạc như có tới gần 90.000 người có mặt trên sân trận chung kết Champions League. Các kết quả thăm dò cũng cho thấy sẽ có khoảng 1,5 triệu người xem trực tiếp và 2 tỉ lượt khán giả toàn cầu theo dõi các trận đấu của World Cup nữ 2023 trên truyền hình.

Việc mở rộng World Cup cũng đi cùng với cam kết của FIFA trong việc nâng cao thu nhập của cầu thủ, khi tổng tiền thưởng của năm nay lên tới 110 triệu USD - tăng hơn 3 lần kể từ giải nữ năm 2019 và 10 lần so với giải năm 2015. Mỗi cầu thủ dự giải nhận khoản tiền tối thiểu 30.000 USD và tùy vào việc đội tiến sâu đến đâu thì tiền thưởng cũng tăng theo tới đó. Mỗi tuyển thủ có thể nhận được tối đa 270.000 USD nếu trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy khoản tiền thưởng này mới chỉ bằng 1/4 so với tiền thưởng các cầu thủ nam nhận được ở World Cup 2022, nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh rằng tiền thưởng cho các cầu thủ ở World Cup nam 2026 và World Cup nữ 2027 sẽ bằng nhau, thể hiện đúng cam kết hướng đến khẩu hiệu bình đẳng thu nhập mà FIFA đã đưa ra.

World Cup nữ đã trải qua một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1991. 32 năm trước tại Trung Quốc, giải đấu (khi ấy chưa được mang tên World Cup) chỉ có sự tham dự của 12 đội, với các cầu thủ phần lớn là nghiệp dư. Giải cũng có duy nhất một nhà tài trợ, phát sóng trên một kênh truyền hình cáp và không có tiền thưởng. Nhưng bất chấp những điều đó, tất cả đã chơi bằng cả trái tim. Cùng nhau, họ tạo nên những trận đấu đầy ắp bàn thắng và cho cả thế giới thấy, phái nữ không chỉ biết, mà còn chơi tốt môn thể thao này.

Khẩu hiệu của World Cup nữ 2023 là "Beyond Greatness" (Còn hơn cả sự vĩ đại) bởi những gì sân chơi này mang đến cho bóng đá nữ thế giới. Rất nhiều người đồng ý với quan điểm của FIFA rằng phụ nữ chơi bóng đá đã là điều vĩ đại. Việc họ biến giải đấu "nội bộ" của giới nữ thành một giải đấu tầm cỡ toàn cầu, để rồi từ đó hướng đến việc thay đổi định kiến giới lại càng mang ý nghĩa lớn lao hơn.

Trong khi đó, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đánh giá rằng sự kiện diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 20/8 tại Australia và New Zealand này là cơ hội để tôn vinh thành tích của phụ nữ trong lĩnh vực thể thao, đồng thời thay đổi nhìn nhận về bóng đá nữ và vấn đề bình đẳng giới. UN Women cũng đang hợp tác với FIFA để kêu gọi hành động "Đoàn kết vì bình đẳng giới" và "Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ" tại World Cup nữ 2023. Hai thông điệp này sẽ được thể hiện qua băng tay của các đội trưởng, bảng đèn LED kỹ thuật số, các lá cờ lớn, màn hình lớn trong sân vận động và qua mạng xã hội trong thời gian diễn ra giải đấu.

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 diễn ra tại sân Eden Park, Auckland (New Zealand), ngay trước trận khai mạc giữa đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy. Truyền thông New Zealand cho biết lễ khai mạc dự kiến kéo dài chỉ 10-15 phút, nhưng vẫn bao gồm các màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự đa dạng về di sản, văn hóa và con người của 2 quốc gia đồng chủ nhà, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và sự mới lạ cho người xem toàn cầu.

Điểm nhấn là màn song ca của nhạc sĩ người Australia Mallrat cùng nghệ sĩ người New Zealand Benee với ca khúc "Do It Again" - bài hát chính thức của World Cup 2023, do họ đồng sáng tác. Trong số những tiết mục trình diễn tiếp đó sẽ có màn trình diễn điệu nhảy Haka của người Maori; dàn nhạc giao hưởng Sydney trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển và một bài thơ nói về sức mạnh của bóng đá do một nhóm trẻ em trên khắp thế giới thể hiện sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc.

Trong buổi lễ, FIFA và Ban tổ chức World Cup 2023 sẽ giới thiệu tới công chúng Tazuni - cô nàng chim cánh cụt vui tính và yêu bóng đá, được chọn làm linh vật World Cup nữ 2023.

Để tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh dành cho nữ giới và cũng là kỳ World Cup nữ lớn nhất từ trước đến nay, New Zealand đã đầu tư 55 triệu USD, bao gồm việc nâng cấp 30 địa điểm thi đấu, huấn luyện và các cơ sở liên quan cùng nhiều hoạt động khác để thúc đẩy giải đấu tạo ra lợi ích lâu dài. Australia chưa công bố tổng chi phí đầu tư cho World Cup 2023, nhưng chắc chắn không ít hơn đồng chủ nhà New Zealand, khi họ đăng cai nhiều hơn 2 sân vận động.

Sân Eden Park với sức chứa 50.000 khán giả cũng sẽ là nơi đội tuyển Việt Nam có trận ra quân sáng 22/7 (giờ Việt Nam), gặp đương kim vô địch Mỹ tại bảng E World Cup nữ 2023. Đội tuyển Mỹ đã đăng quang World Cup nữ ở 2 vòng chung kết gần nhất. Năm nay đội bóng "Xứ Cờ hoa" tiếp tục được đánh giá cao nhất tại giải, "sáng cửa" hoàn tất cú hat-trick vô địch.

Thann Phương (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Tình hình đội tuyển Canada trước giờ bóng lăn
World Cup nữ 2023: Tình hình đội tuyển Canada trước giờ bóng lăn

Truyền thông Canada ngày 19/7 đưa tin các cầu thủ nữ Canada trông có vẻ rất thoải mái trong buổi tập trước trận ra quân gặp đội tuyển Nigeria, mặc dù một số cầu thủ dường như vẫn có chương trình tập riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN