World Cup nữ 2023: Những kỷ lục và con số thống kê đáng chú ý

Chỉ còn một ngày nữa, trái bóng OCEAUNZ sẽ lăn trên sân cỏ Australia và New Zealand - hai quốc gia chưa từng đăng cai bất cứ giải World Cup nam hay nữ nào.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ đến động viên cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Trương Anh Ngọc/PV TTXVN từ New Zealand

Đây sẽ là lần đầu tiên giải đấu này diễn ra theo thể thức đồng đăng cai và tổ chức tại Nam bán cầu. Đây cũng sẽ là một World Cup mở rộng hơn, sau khi cách đây 4 năm, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tuyên bố sẽ mở rộng lên thành 32 đội. Trước đó, World Cup nữ 2019 tại Pháp cũng được nâng cấp từ 16 lên 24 đội. 

Việc mở rộng World Cup cũng đi cùng với cam kết của FIFA trong việc nâng cao thu nhập của cầu thủ, khi tổng tiền thưởng 110 triệu USD không chuyển đến các liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự giải mà được chuyển thẳng cho cầu thủ. Mỗi cầu thủ dự giải nhận 30.000 USD và tùy vào việc đội tiến sâu đến đâu thì tiền thưởng cũng tăng theo tới đó. Cầu thủ của đội vô địch có thể nhận được tới 270.000 USD. 

World Cup nữ 2023 là mùa giải thứ 9 giải đấu diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự. Ngoài những thông tin đáng chú ý nêu trên, hãy cùng điểm lại những kỷ lục và con số thống kê thú vị của giải đấu. 

190 - Kỷ lục chiều cao và số bàn thắng của một tuyển thủ 

Kaiya Jota - thủ môn 17 tuổi của đội tuyển Philippines - là tuyển thủ cao nhất tại World Cup nữ 2023. Chiều cao 1m90 đã giúp Jota soán ngôi của thủ quân đội tuyển Pháp Wendie Renard - người đã giữ vị trí số 1 về chiều cao ở 3 kỳ World Cup nữ liên tiếp, trong đó năm 2015 cô chia sẻ danh hiệu cùng với thủ môn Nhật Bản Erina Yamane. Wendie Renard có chiều cao 1m87. 

190 cũng là số bàn thắng nhiều nhất của 1 tuyển thủ ghi được trong màu áo quốc gia dự World Cup nữ 2023. Tuyển thủ Christine Sinclair của Canada đã ghi được 190 bàn thắng. Số bàn thắng của cô nhiều hơn tổng số bàn thắng của 21/31 đội tuyển góp mặt tại giải năm nay. 

140 - Cầu thủ thấp nhất giải đấu

Trong số 736 cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand, Avell Chitundu (đội tuyển Zambia) là tuyển thủ thấp nhất. Cô cao 1,4m.

64 - Số các trận đấu 

World Cup 2023 có tổng cộng 64 trận đấu, diễn ra tại 5 thành phố ở Australia và 4 thành phố ở New Zealand. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Olympic Sydney của Australia vào ngày 20/8 tới.

40 - Cầu thủ gạo cội nhất và số trận thắng của đội tuyển Mỹ 

Có 2 tuyển thủ tham dự World Cup nữ 2023 đã ở tuổi 40, đó là trung vệ Onome Ebi (Nigeria) và tiền đạo Christine Sinclair (Canada). Huyền thoại bóng đá nữ Canada Christine Sinclair nhiều hơn HLV của chính đội tuyển "Xứ Lá phong" - bà Bev Priestman tới 3 tuổi. Tuy nhiên, tuổi đời của cô vẫn kém Onome Ebi 1 tháng 4 ngày. Đây là kỳ World Cup thứ 6 của cả 2 tuyển thủ này.

40 cũng là số trận thắng của đội tuyển Mỹ ở các kỳ World Cup nữ và là số trận thắng nhiều nhất của 1 đội tuyển ở giải đấu. Hiện đội tuyển nữ của Mỹ cũng đang nắm giữ kỷ lục về tổng số trận đấu đã chơi (50 trận).

18 - Sự góp mặt của CLB Barcelona 

Với 18 cầu thủ, Barcelona là CLB "đóng góp" nhiều tuyển thủ nhất cho World Cup nữ 2023. Họ thuộc các đội tuyển Brazil, Anh, Italy, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Các đội bóng tiếp theo có nhiều tuyển thủ tham dự World Cup 2023 lần lượt là Chelsea (17 cầu thủ), Arsenal (15), Manchester City (15) và Real Madrid (14).

17 - Số bàn thắng của Marta

Tuyển thủ Marta của Brazil đã ghi được 17 bàn thắng tại các kỳ World Cup nữ, đây là số bàn thắng nhiều nhất của 1 tuyển thủ nữ sau 8 mùa giải đã qua. Ngoài Marta, 2 cái tên xếp sau lần lượt là Birgit Prinz (Đức) và Abby Wambach (Mỹ) với 14 bàn cho mỗi người.

16 - Cầu thủ trẻ tuổi nhất

Casey Phair sẽ tròn 16 tuổi 26 ngày khi đội tuyển Hàn Quốc thi đấu với Colombia vào ngày 25/7 tới. Nếu tiền đạo sinh ra ở Mỹ ra sân trong trận đấu này, hoặc trận tiếp theo - khi đội bóng có biệt danh "Taegeuk Ladies" gặp đội tuyển Maroc 5 ngày sau đó - cô sẽ vượt qua kỷ lục tuyển thủ có tuổi đời trẻ nhất của Ifeanyi Chiejine (Nigeria). Ifeanyi Chiejine tròn 16 tuổi 34 ngày khi cô thi đấu trong trận gặp Triều Tiên năm 1999 và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu.

13 - Kỷ lục về bàn thắng 

Đây là con số kỷ lục về bàn thắng cách biệt trong 1 trận đấu. Đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Thái Lan với tỉ số 13-0 vào năm 2019. Đây cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu.

10 - Những nhà vô địch 

Mười cầu thủ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand với tư cách là nhà vô địch: Saki Kumagai (đội tuyển Nhật Bản năm 2011), Julie Ertz, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelley O'Hara, Megan Rapinoe (đội tuyển Mỹ năm 2015 và 2019), và Crystal Dunn, Lindsey Horan, Rose Lavelle và Emily Sonnett (đội tuyển Mỹ năm 2019).

7 - Những chiến binh "thường trực"

Có tổng cộng 7 quốc gia đã tham dự tất cả 9 kỳ World Cup nữ (bao gồm cả năm 2023), đó là: Mỹ, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Nhật Bản, Brazil và Nigeria. 

5 - Những cựu tuyển thủ

Có tổng cộng 5 cựu tuyển thủ từng thi đấu tại World Cup nữ sẽ trở lại giải năm nay trong vai trò HLV. Đó là: HLV đội tuyển Trung Quốc Shui Qingxia (từng thi đấu năm 1991 và 1995), HLV đội tuyển Na Uy, Hege Riise (năm 1991, 1995, 1999 và 2003), HLV Brazil Pia Sundhage (năm 1991 và 1995), HLV tuyển Đức Martina Voss-Tecklenburg và HLV Thuỵ Sĩ Inka Grings (năm 1999 và 2011).
Marta và Christine Sinclair đều đã ghi được ít nhất 1 bàn thắng trong 5 mùa giải liên tiếp tham dự World Cup nữ. Họ cũng là hai cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu đạt được kỳ tích này.

4 - Lên đỉnh vinh quang

Với 4 danh hiệu World Cup nữ, đội tuyển Mỹ đang có số lần vô địch nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Đội tuyển Đức là quốc gia duy nhất giành được nhiều hơn 1 chức vô địch (2 lần đăng quang). Đội tuyển Nhật Bản và Na Uy mỗi nước có 1 lần nâng cúp.

0 - Kỳ tích chờ được thiết lập

Hiện chưa có đội tuyển nào (cả nam và nữ) từng vô địch 3 kỳ World Cup liên tiếp. Đội tuyển Mỹ nếu giành chức vô địch ở mùa giải năm nay sẽ trở thành đội đầu tiên đạt được thành tích này, sau 2 lần vô địch trước đó vào các năm 2015 và 2019.

Thanh Phương (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Một hành trình dài đến sự bình đẳng
World Cup nữ 2023: Một hành trình dài đến sự bình đẳng

Khẩu hiệu của World Cup nữ 2023 là "Beyond greatness", nghĩa là "Còn hơn cả vĩ đại". Sự vĩ đại ấy là gì và tại sao lại còn hơn vĩ đại? Một đồng nghiệp Mỹ nói với tôi rằng phụ nữ chơi bóng đã là điều vĩ đại, lại biến giải đấu của mình thành một World Cup tuyệt vời càng có thể được xem là điều vĩ đại hơn. Từ giải đấu này để hướng đến việc thay đổi định kiến giới càng có thể là điều gì đó rất vĩ đại, dù đây là điều không hề đơn giản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN