Chờ Celta Vigo bắt vía Quỷ đỏ

Xét về danh tiếng, Celta Vigo không thể sánh được với gã khổng lồ thành Manchester - đối thủ ở trận bán kết, nhưng với lợi thế sân nhà và lối chơi tấn công sắc sảo, họ có thể hàng phục Quỷ đỏ đến từ nước Anh đang trong tình trạng kiệt quệ về thể lực và quân số.

Celta Vigo (trái) quyết tạo nên bất ngờ trước MU.

Đội bóng xứ Galicia không phải đội bóng lớn nhưng không hề sợ hãi trước các đối thủ hàng đầu. Họ có tố chất để làm nên những trận đấu lớn bởi lối đá tấn công pressing ở cường độ cao. Đoàn quân của HLV Eduardo Berizzo lại có thói quen hạ gục các ông lớn. Chính họ là đội bóng duy nhất ở châu Âu thắng được Barcelona của triều đại Luis Enrique tới 3 lần. Ở Cúp Nhà Vua mùa này, chính Celta đã loại Real. Còn ở mùa trước, họ loại Atletico. Đây là lần đầu tiên Celta Vigo vào đến bán kết Europa League và họ sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái nhất.

Celta Vigo thường hay đánh bại những đội bóng được đánh giá mạnh hơn mình rất nhiều.

Mục tiêu số 1 của Celta Vigo bây giờ là mặt trận Europa League. Tiếp MU tại bán kết, sự ủng hộ của hàng chục ngàn khán giả nhà, Celta Vigo của Eduardo Berizzo được nhận định có thể sẽ khiến Quỷ đỏ phải mất vía. Cuối tuần qua, HLV Berizzo cho nghỉ gần hết các trụ cột trong trận gặp Bilbao để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

 

Trong lịch sử, MU chưa bao giờ giành quyền vào bán kết UEFA Cup và giờ là Europa League. Đây cũng là danh hiệu còn thiếu duy nhất của “Quỷ đỏ”. Mùa này, với thực lực mạnh hơn hẳn những đối thủ còn lại, MU được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Europa League 2016  2017. Tuy nhiên, đoàn quân của Mourinho đã phải cày ải liên tục thời gian qua khiến các cầu thủ bị quá tải và dính chấn thương rất nhiều.

MU đón nhận sự trở lại của nhiều cầu thủ quan trọng.

Trước chuyến hành quân tới Tây Ban Nha, MU đón nhận tin vui khi Pogba, Bailly và 2 trung vệ chấn thương từ giữa tháng 3 là Smalling và Phil Jones đều đã tập luyện trở lại và có thể ra sân. Như vậy, bộ ba tiền vệ trung tâm mà Mourinho ưng ý nhất là Fellaini, Pogba và Herrera rất có thể sẽ sát cánh cùng nhau trên đất Tây Ban Nha lần này.

 

Chuyện khó khăn trong việc chen chân vào tốp 4 Ngoại hạng, chuyến làm khách tại Estadio Balaidos rạng sáng mai mang tính chất sinh tử với bầy Quỷ đỏ. Mourinho sẽ tung ra hết mọi chiêu bài để có thể giúp MU đạt được kết quả tốt trận lượt đi,

 

Quỷ đỏ có thành tích không tốt trong các chuyến làm khách trên đất Tây Ban Nha. Ở 22 trận thi đấu tại xứ bò tót, MU chỉ thắng 2 lần. Với hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, xem ra chuyến làm khách này sẽ vô cùng vất vả với thầy trò HLV Mourinho.

 

Trận đấu đáng chú ý này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 5 phút ngày 5/5.

 

Phát biểu trước trận đấu:

“Manchester United là một tên tuổi lớn nhưng chúng tôi không ngại họ. Thời điểm này họ đang gặp nhiều vấn đề và chúng tôi có thể có được chiến thắng trên sân nhà. Celta sẽ làm tất cả để có mặt trong trận chung kết” - HLV Eduardo Berizzo.

 

“Lịch thi đấu quá dày cùng tình hình chấn thương của nhiều cầu thủ khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đây là thời điểm mà các cầu thủ MU phải phát huy tất cả ý chí của mình. Chúng tôi quyết tâm thi đấu để có được lợi thế trên sân khách” - HLV Jose Mourinho.


L.Sơn/Báo Tin Tức
Đánh bại Monaco 2 - 0, Juventus mở toang cửa vào chung kết Champions League
Đánh bại Monaco 2 - 0, Juventus mở toang cửa vào chung kết Champions League

Rạng sáng 4/5, cú đúp của tiền đạo Gonzalo Higuain cùng lối chơi phòng ngự vững chắc đã giúp Juventus đá bại Monaco với tỷ số 2 - 0 ngay trên sân khách ở trận bán kết lượt đi, qua đó gần như đặt một chân vào chung kết Champions League 2016 - 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN