Monaco - Juvetus: Sân khấu của nghệ thuật công và thủ

Đêm nay, cặp đấu bán kết Champions League 2016 - 2017 còn lại giữa Monaco với Juvetus sẽ diễn ra. Sức bật tuổi trẻ của các cầu thủ Monaco sẽ là thách thức đáng ngại cho dàn lão tướng Juvetus. Vì thế trận đấu được đánh giá sẽ vô cùng hấp dẫn và dự báo sẽ có những bất ngờ.

Màn so tài giữa 2 HLV đã đưa triết lý bóng đá của mình thành nghệ thuật, hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Sức mạnh của Juvetus nằm ở chất lượng của hàng phòng ngự và họ hành quân đến Louis II hàng thủ vững chắc nhất Champions League mùa này và vẫn chưa thua trận nào ở sân chơi châu Âu. Đội quân của HLV Max Allegri cũng là những người để lọt lưới ít nhất, chỉ 2 bàn. Riêng 4 trận giai đoạn knock-out, Juve giữ sạch lưới. Có thể nói, khả năng phòng ngự của Bầy ngựa vằn đã lên đến tầm nghệ thuật, điều đó thể hiện rõ nét khi chứng kiến bộ ba nguyên tử M-S-N của Barcelona trong 2 trận tứ kết phải “im lặng”. Thủ môn Buffon của Juventus đã không phải vào lưới nhặt bóng suốt 531 phút gần đây trên mọi mặt trận. HLV Allegri đã biến khung thành của Buffon thành một boong-ke thực sự.

 

Nhà ĐKVĐ Serie A được đánh giá trội hơn đại diện Pháp Monaco cả về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League. Nhưng Monaco mùa này đang cho thấy họ không phải là tay mơ. Đội bóng nước Pháp chính là đội có hàng công sắc bén khi cùng Real Madrid là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất kể từ vòng knock-out. Tính đến thời điểm này, Monaco đã ghi 136 bàn ở mùa này và đang trải qua 13 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà, tính trên mọi mặt trận.

HLV Allegri đã biến hàng thủ Juventus thành một boong-ke thực sự.

Sự nguy hiểm của Monaco nằm ở chỗ là không phụ thuộc vào vài ngôi sao trên hàng công. Thật khó để đối thủ có thể tìm ra cầu thủ quan trọng nhất để phong tỏa. Họ không cần kiểm soát bóng để tìm kiếm bàn thắng nhưng sự nguy hiểm có mặt ở khắp nơi và có thể khoan thủng bất cứ hàng thủ vững chắc nào. Tốc độ lên bóng của đội bóng Công quốc thực sự khủng khiếp, chắc chắn điều này sẽ khiến dàn lão tướng Juve phải vô cùng vất vả.

 

Từng bất lực để Juventus loại khỏi tứ kết Champions League 2014 - 2015, nhưng Monaco giờ đây đã thay đổi rất nhiều. 3 năm qua, HLV người Bồ Đào Nha Jardim đã trẻ hóa đội hình một cách thành công với lứa cầu thủ xuất sắc Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko hay Nabil Dirar, đây là thời điểm để họ trả lại món nợ xưa với Bà đầm già thành Turin.

Lứa cầu thủ trẻ xuất sắc của Monaco đủ sức khoan thủng mọi hàng phòng ngự.

Đối thủ có thể ngăn chặn “hiện tượng” Monaco ở thời điểm này có lẽ chỉ Juventus xứng tầm. Trận đấu là một cuộc so tài giữa 2 trường phái mà 2 HLV của họ đã biến sở trường của mình thành nghệ thuật, thành thứ vũ khí sắc nhọn, hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

 

Trận đấu đáng chú ý này sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45, ngày 4/5.

 

Phát biểu trước trận đấu:

“Juventus là đội bóng rất nhiều kinh nghiệm. Họ cũng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu. Nhưng tôi tin Monaco có thể ghi bàn cả trên sân nhà lẫn sân khách. Đó là cách chúng tôi đi tới vòng bán kết” -  HLV Leonardo Jardim.

 

“Monaco có những cá nhân cực kỳ nguy hiểm. Tôi nghĩ đây mới là thử thách lớn nhất cho hàng phòng ngự Juventus kể từ đầu giải. Hãy xem chúng tôi có thể làm gì ở Louis II” -  HLV Max Allegri.

 

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Zidane: 'Ronaldo là tài năng làm bàn thiên bẩm và duy nhất'
Zidane: 'Ronaldo là tài năng làm bàn thiên bẩm và duy nhất'

Hat-trick thứ 42 của Ronaldo trong màu áo Real Madrid được lập ngay trong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra vào rạng sáng nay 3/5. Anh nhận ngay lời tán dương của vị HLV Zinedine Zidane với thành tích đáng nể này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN