Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho các chiến sĩ Cảnh sát biển

Chiều 4/4 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ cơ quan BTL Vùng năm 2023. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi khai giảng.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ luôn được BTL Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng, triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trong đó có việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh theo tinh thần Chỉ thị số 10222/CT-BTL ngày 11/8/2020 của BTL Cảnh sát biển về “Tăng cường học tập ngoại ngữ trong lực lượng Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ cơ quan BTL Vùng năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo của đơn vị; trình độ ngoại ngữ của cán bộ cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” gặt hái được nhiều kết quả. BTL Vùng đã tổ chức 3 lớp với gần 1.500 lượt cán bộ tham gia, qua đó trình độ ngoại ngữ của một số đồng chí đã được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị đã tổ chức rà soát, phân loại trình độ ngoại ngữ của cán bộ, nhân viên để xây dựng kế hoạch, xác định chủ trương, phương hướng bồi dưỡng; góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; khả năng quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường các hoạt động đối ngoại của BTL Vùng trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì, thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Ngô Minh Tùng cho rằng, để lớp bồi dưỡng hoàn thành tốt mục đích, nội dung chương trình đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công việc; quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập ngoại ngữ và theo dõi, đôn đốc việc chấp hành thời gian tham gia bồi dưỡng của cán bộ thuộc quyền. 

Tổ giáo viên cần bám sát giáo án, tài liệu đã được phê duyệt; tập trung nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện công tác thực tiễn của đơn vị; bảo đảm chất lượng, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng BTL Vùng những nội dung vượt quá thẩm quyền cần chỉ đạo.

Đối với người học cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, tiếp thu đúng, đủ các nội dung và chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của lớp bồi dưỡng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết thúc lớp bồi dưỡng, phấn đấu 100% học viên đạt chứng chỉ A2, B1.

V.T/Báo Tin tức
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với BTL Cảnh sát biển Việt Nam 
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với BTL Cảnh sát biển Việt Nam 

Chiều 3/4, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN