Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với BTL Cảnh sát biển Việt Nam 

Chiều 3/4, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham gia đoàn công tác còn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh...

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, thời gian qua lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, duy trì thực thi pháp luật trên biển; tham gia xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc; chủ động, tích cực tham gia bảo vệ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Toàn lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu cao; đẩy mạnh thực hiện đột phá 3 mạnh về công tác tham mưu: “Mạnh về tham mưu đề xuất, mạnh về hướng dẫn chỉ đạo, mạnh về kiểm tra đôn đốc”, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật…

Làm rõ thêm những nhiệm vụ của Cảnh sát biển trong công tác phòng chống IUU, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Cảnh sát biển, cho biết: Sau thời gian cả nước từng bước khống chế thành công dịch COVID-19, thời gian qua, tình hình hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng buôn lậu các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khoáng sản, vận chuyển hàng cấm là động vật hoang dã quý hiếm từ nước ngoài qua đường biển vào nội địa với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhiều loại phương tiện vi phạm... Hoạt động vi phạm khai thác IUU vẫn còn tiếp diễn, xuất phát từ nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển của ta cạn kiệt, nhiều tàu cá của ngư dân vì lợi ích kinh tế trước mắt vẫn vi phạm. Công tác đấu tranh bắt giữ các đối tượng vi phạm đã được Cảnh sát biển thực thi triệt để…

Trong công tác hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng Cảnh sát biển các nước trong khu vực được duy trì thường xuyên, thực hiện hợp tác quốc tế đa phương. Bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đề xuất với Phó Chủ tịch Quốc hội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Quốc hội xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung một số Luật như: Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Cảnh sát biển nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển… Đưa vào Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm quốc phòng, an ninh trên hướng biển gắn với việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; nhằm đánh giá kết quả đạt được và tìm ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế khó khăn trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh trên hướng biển gắn với phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam…

Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực nêu trên…

BTL Cảnh sát biển cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng xem xét, tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trong giai đoạn tiếp theo; xem xét giao BTL Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng đề án “Nâng cấp cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương” để triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang công tác trên các vùng biển Việt Nam qua hệ thống VISAD tại Trung tâm chỉ huy. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ghi nhận những kết quả, thành tích mà lực lượng Cảnh sát biển đã đạt được trong suốt gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những cố gắng của toàn lực lượng đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Nhân dịp thăm và làm việc với BTL Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Chủ tich Quốc hội Trần Quang Phương đã tới thăm Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát biển, trực tiếp động viên các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ phòng chống IUU và thực thi pháp luật trên các vùng biển; thăm hỏi động viên ngư dân đang khai thác thủy sản, làm ăn trên biển được thuận buồm, xuôi gió, gặp nhiều may mắn...

Viết Tôn/Báo Tin tức
Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân
Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân

Ngày 28/3, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” nhằm tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên và ngư dân tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN