Hải quân, lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo

Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm lãnh đạo, đầu tư nhiều mặt cho việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, khai thác và phát triển kinh tế biển bền vững.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" đã xác định đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm cho đất nước giàu mạnh.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường xây dựng, củng cố, hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, gắn với xây dựng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ lợi ích quốc gia, tài nguyên và môi trường sinh thái biển. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân trên biển cấu thành bởi nhiều yếu tố, bao gồm: Sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển, mà Hải quân là lực lượng nòng cốt. Chính vì vậy, xây dựng Hải quân cách mạng, hiện đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc là yêu cầu khách quan, phù hợp với những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân ta.

Đội hình tàu và máy bay Hải quân tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh:Trọng Thiết

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX về xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt; trong đó đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, làm cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng Quân chủng hiện đại trong thời gian tới.

Theo đó, Quân chủng đã tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt cao, có sức chiến đấu mạnh, đồng bộ, cân đối, đủ 5 lực lượng binh chủng; bố trí lực lượng có trọng điểm trên hướng chủ yếu, khu vực quan trọng, bảo đảm phòng thủ từ xa đến gần, từ nhiều hướng. Những năm qua, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên.

Trong khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã trưởng thành về mọi mặt, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động tham mưu chính xác cho cấp trên về biện pháp xử lý các vấn đề xảy ra trên biển. Sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý đúng, nhanh nhạy các tình huống phức tạp. Hải quân đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Quân chủng đã tổ chức tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại như tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân Hải quân, tên lửa bờ, ra đa bờ và nhiều loại trang bị, vũ khí, khí tài hiện đại. Việc tiếp nhận, làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng các loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại trên đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, các đơn vị đã bám sát phương châm, tổ chức huấn luyện đồng bộ, thực hiện có hiệu quả đột phá “cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị” nên đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đến nay, Bộ đội Hải quân đã làm chủ thực sự và sáng tạo trong khai thác sử dụng nhiều loại trang bị, vũ khí mới. Qua thực tế kiểm tra công tác huấn luyện và diễn tập ở các cấp đều đạt kết quả tốt, tỷ lệ giỏi rất cao; bắn đạn thật trúng trực tiếp mục tiêu. Nhiều chuyên gia nước ngoài tỏ rõ sự khâm phục về khả năng bền bỉ, dẻo dai, tính kỷ luật, ý chí quyết tâm cao, lòng say mê, nhiệt huyết và sự thông minh, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Hiện nay, tình hình thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều động thái mới uy hiếp trực tiếp đến chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Để hoàn thành trọng trách được giao, toàn Đảng bộ Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo về bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời, tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Quân chủng đặc biệt coi trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở nơi đảo xa, ở đơn vị đặc biệt. Đây là cơ sở quan trọng hàng đầu bảo đảm cho Bộ đội Hải quân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Với vai trò làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, Hải quân tiếp tục chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế chính sách pháp luật về quốc phòng - an ninh trên biển, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; chủ động tham mưu kịp thời các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển toàn diện đất nước.

Các lực lượng Hải quân đang tập trung nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật nhất là những loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại. Theo đó, Quân chủng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo đảm bảo cho bộ đội tinh nhuệ về trình độ và khả năng tác chiến, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu đạt tới tinh nhuệ về trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến trong cả 5 môi trường: Trên không, trên bộ, trên biển, dưới ngầm và môi trường điện từ, thủy âm.

Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác tốt các loại vũ khí trang bị hiện đại, có trình độ chiến thuật cao làm cơ sở để nâng cao trình độ và khả năng tác chiến cho các lực lượng. Nâng cao trình độ bảo đảm kỹ thuật trang bị, vũ khí, nhất là các chủng loại mới, hiện đại một cách đồng bộ, hiệu quả như bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời cho tàu ngầm, Không quân Hải quân và các lực lượng khác. Cùng với huấn luyện chiến đấu, Quân chủng cũng coi trọng việc tổ chức huấn luyện diễn tập tổng hợp trong tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai... nhằm xử lý tốt các tình huống, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền, đấu tranh trên biển; xây dựng các căn cứ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, dịch vụ hậu cần nghề cá phù hợp vừa phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và lao động sản xuất làm kinh tế của các đơn vị Hải quân cũng như ngư dân làm ăn ổn định trên các ngư trường của ta.

Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

(Đầu đề do báo Tin Tức đặt)

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân
Xuân nhà giàn cũng đủ đầy như đất liền
Xuân nhà giàn cũng đủ đầy như đất liền

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính thân 2016, tàu HQ 621 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chở đoàn chúc Tết vượt sóng dữ đã đến được với các nhà giàn DK1 ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN