Một ngày trên đảo Bạch Long Vỹ

Có mặt trong chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo Bạch Long Vỹ, phóng viên báo Tin Tức đã ghi lại cuộc sống trên hòn đảo có vị trí trọng yếu giữa vịnh Bắc Bộ này.

Bạch Long Vỹ là huyện đảo thuộc TP Hải Phòng. Nằm cách xa đất liền hơn 100 km, đảo còn có tên gọi là "Vô thủy" - nghĩa là không có nước. Hiện nay, với sự quan tâm của đất liền, hòn đảo ngày càng được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất.

Toàn cảnh hòn đảo.


Trạm radar 490 trên đảo treo băng rôn chào mừng Đại hội XII của Đảng.


Tại đây, các chiến sĩ đã trang hoàng bàn thờ Bác Hồ, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.


Trang trí cây đào.


Mâm ngũ quả có đầy đủ các loại trái cây, không khác gì đất liền.


Những món quà từ đất liền gửi ra đảo như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Các chiến sĩ đọc báo khi có thời gian rảnh rỗi.


Tăng gia sản xuất để có thêm rau xanh. Do khí hậu khắc nghiệt nên việc chăm sóc rau cũng phải cẩn thận hơn.


Trên đảo có vườn trồng thuốc nam để chữa trị những loại bệnh cơ bản.


Các cây thuốc được chia thành từng nhóm như nhóm chữa rắn cắn, nhóm chữa bệnh hô hấp, tiêu hóa...


Bác sĩ, đại úy Lê Ngọc Trọng, bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y đảo Bạch Long Vỹ đang chữa trị cho một ngư dân bị bệnh về mắt.


Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ cho biết, mỗi năm bệnh viện khám chữa bệnh cho khoảng 3.000 bệnh nhân.


Trên đảo Bạch Long Vỹ có một đội thanh niên xung phong với khoảng 60 người. Họ đã luôn tích cực đóng góp công sức để xây dựng đảo ngày càng tươi đẹp.


Họ được chính quyền đảo bố trí nhà ở khang trang.


Chị Phạm Thị Ngoan là một nữ thanh niên xung phong tiêu biểu của đảo, đạt được nhiều thành tích. Chị đã xây dựng tổ ấm với một đồng chí cũng là thanh niên xung phong. Chị Ngoan cho biết: "Cứ về nhà là lại lấy nhớ đảo, không muốn về".


Công viên Tuổi trẻ Sông Hồng do lực lượng thanh niên xung phong góp công xây dựng.

Âu tàu được xây dựng kiên cố để tàu bè ngư dân vào tránh trú trong những ngày biển động.


Hoàng Dương
Đón Tết sớm trên đảo Bạch Long Vỹ
Đón Tết sớm trên đảo Bạch Long Vỹ

Chuyến tàu cuối năm ra đảo Bạch Long Vỹ cùng những món quà gửi ra từ đất liền đã mang không khí Tết đến sớm với các chiến sĩ ở lại đảo canh giữ vùng biển, trời của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN