Chở nước ngọt ra đảo giúp dân, việc làm ý nghĩa

Mặc dù là đang trong dịp nghỉ lễ, nhưng trong các ngày 2 và 3/5, tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn công tác đi thăm bộ đội và nhân dân ở đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và một số đồn biên phòng ven biển.

Chủ tịch UBND Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (đứng giữa) tặng quà cho nhân dân đảo Hòn Chuối.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với bộ đội và nhân dân đảo Hòn Chuối. Đặc biệt trong chuyến thăm này, đoàn công tác còn chở theo cả nước ngọt ra đảo để giúp bộ đội và hàng chục hộ dân đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Hàng ngàn lít nước được đựng vào can nhựa cho xuống tàu theo đoàn ra đảo. Người dân ở đây cảm động trước tình cảm của đoàn công tác dành cho bà con trên đảo, bởi ở đảo Hòn Chuối trong lúc này "nước quý như vàng". 

Ghi nhận trước sự chịu đựng và vượt qua khắc nghiệt của thiên tai, bộ đội trên đảo đã ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo, người dân thì tích cực sản xuất ra khơi đánh bắt thủy sản, góp phần phát triển kinh tế cho đất nước. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung một số công việc, đặc biệt là huy động tàu đánh cá thường xuyên chở nước ngọt từ đất liền ra đảo cho dân; về lâu dài cần nghiên cứu địa chất trên đảo để tìm nguồn nước ngọt xây nhà máy nước cho dân sử dụng. Đồng thời hoàn tất quy hoạch để phát triển đảo Hòn Chuối tương xứng với lợi thế và tiềm năng.
Trần Thành Nên
Cà Mau bàn giải pháp chống hạn mặn
Cà Mau bàn giải pháp chống hạn mặn

UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp khẩn ngày 6/3 nhằm bàn giải pháp chống hạn, xâm mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN