Thư giãn trên biển tảo

Thảm tảo xanh xâm chiếm cả bờ biển ở thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ nhưng điều đó không ngăn cản khách du lịch đầm mình vào vùng nước.

Sự vô tư của người dân bắt nguồn từ thông tin cho biết loại tảo xanh với tên khoa học enteromorpha prolifera này có lợi cho sức khỏe và có thể ăn được.


Các chuyên gia cho biết loại tảo biển này sinh trưởng trong nước giàu dưỡng chất.


Loại tảo này đã xuất hiện tại bờ biển từ đầu tháng 6 và đến nay đã bao phủ diện tích 28.900km2.


Việc người nông dân sử dụng quá nhiều phân bón để trồng trọt cộng thêm quy trình xử lý chất thải của thành phố không tốt khiến nước thải ra biển đã tạo điều kiện để tảo phát triển.


Khi loại tảo biển này chết, nó sẽ sản sinh hydro sulfide, một chất khí độc.


Ước tính chỉ trong một tháng trước, khoảng 10 tấn tảo đã được dọn khỏi bãi cát trên bờ biển Thanh Đảo.


Trong ảnh chụp hôm 3/7 là một du khách đang bị "chôn" trong tảo.


Nhân viên dọn tảo khỏi hàng rào hôm 28/6.


Bãi biển này từng là địa điểm thi đấu môn đua thuyền và bóng chuyền bãi biển trong khuôn khổ Olympic Bắc Kinh năm 2008.



H.Linh (theo Mirror, Reuters)
Triển vọng tươi sáng của nhiên liệu sinh học tảo
Triển vọng tươi sáng của nhiên liệu sinh học tảo

Theo mạng tin "Oil price" mới đây, nhiên liệu sinh học tảo đang trở thành một ngành có thể sản xuất thương mại, cùng tiềm năng mang lại lợi nhuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN