Tất bật thi công xuyên Tết Dương lịch ở các công trình giao thông trọng điểm

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Vành đai 3, nút giao An Phú, Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vẫn tất bật thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Chú thích ảnh
Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.
Chú thích ảnh
Công nhân tất bật thi công các công trình giao thông trọng điểm của TP Hồ Chí Minh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, trong khi người dân nghỉ Tết Dương lịch 2024 thì tại 5 dự án giao thông trọng điểm của TP Hồ Chí Minh gồm Vành đai 3, dự án xây dựng nút giao An Phú, Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ các công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc vẫn đang tất bật đẩy nhanh tiến độ và thi công xuyên Tết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân, kỹ sư thi công dưới trời nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Tại dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Bình Tân) kết nối với Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, gần 40 công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị thi công 24/24 giờ để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Anh Tạ Anh Dũng (quê tỉnh Yên Bái) thi công tại dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa cho biết: “Do đây là công trình trọng điểm của Thành phố nên trong dịp Tết Dương lịch này, tất cả các cán bộ, công nhân viên của nhà thầu đều trực thi công 24/24 giờ để đẩy nhanh các hạng mục, hoàn thành công trình sớm đưa vào sử dụng”.

Chú thích ảnh
Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà  kết nối với Nhà ga T3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án làm đường rộng từ 25 - 48m cho 6 làn xe; đồng thời xây 2 hầm chui nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (dài 42m, 2 làn xe) và nút giao Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (dài 35m, 2 làn xe).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các công nhân thi công xuyên Tết Dương lịch 2024.
Chú thích ảnh
Công nhân tưới nước bảo dưỡng bê tông mặt đáy hầm chui dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Bình Tân) đến nay đã đạt hơn 50% khối lượng. Đầu năm 2024, năm gói thầu xây lắp dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa sẽ được triển khai đồng bộ, mục tiêu sẽ cho thông xe hầm đầu tuyến vào ngày 30/7/2024 và thông xe toàn tuyến vào 31/12/2024 để kịp tiến độ phục vụ cho Nhà ga T3 sẽ đưa vào khai thác vào năm 2025.

Tại dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7), hàng chục công nhân, kỹ sư cùng máy móc cũng đang tích cực thi công phần hầm hở HC1. Anh Vũ Quang Chính, đơn vị tư vấn giám sát cho biết: “Hiện nay hệ thống đường điện và đường nước tại dự án đã được di dời để phục vụ cho công tác thi công. Hiện phía hầm HC2 của dự án đã được hơn 70%, dự kiến sau khi có giấy phép thi công đóng làn thì sẽ thi công hoàn thiện 3 đốt hầm kín vào trước ngày 30/6/2024. Riêng hầm HC1 đã thi công được khoảng 20% khối lượng, trong đó đã thi công hết phần móng cọc của 9 đốt hầm hở… Sau Tết Dương lịch sẽ tổ chức thi công xuyên hầm kín HC2 và toàn bộ phần hầm hở và kín HC1, phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành thông xe nút giao này”.

Chú thích ảnh
Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có chiều dài 480m với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, khởi công vào ngày 22/4/2020, được kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông đang ngày một gia tăng tại khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân tiến hành rút cừ tại trạm bơm để chuyển sang đóng cừ hầm kín HC2 của dự án.

Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có chiều dài 480m với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, khởi công vào ngày 22/4/2020 với kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông đang ngày một gia tăng tại khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân cùng máy móc thi công phần hầm hở HC1 dựa án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7).

 

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn kéo tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Tàu Cảnh sát biển vượt sóng lớn kéo tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Vào lúc 16 giờ ngày 30/12, tàu Cảnh sát biển 6008 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cứu thành công tàu cá mang số hiệu KH91656TS, kéo về đến cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN