Loạt thủ đoạn xảo quyệt IS dùng để cố thủ Mosul

Lực lượng liên minh vẫn đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vốn dùng mọi thủ đoạn cố thủ thành trì Mosul.

Đã được hơn 1 tuần kể từ khi lực lượng liên minh ở Iraq triển khai chiến dịch tổng tấn công nhằm giành lại Mosul. Tuy chiến dịch đã đạt được nhiều bước tiến lớn, giải phóng 78 ngôi làng, và tiêu diệt gần 800 phiến quân, nhưng lực lượng liên minh vẫn đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ  IS khi chúng dùng mọi thủ đoạn cố thủ tại hang ổ cuối cùng ở Iraq.

Biển khói độc



Các tay súng khủng bố ngày 20/10 đã đốt các giếng dầu và nhà máy lưu huỳnh ở Qayyara, gần Mosul, nhằm “vô hiệu hóa” khả năng giám sát theo dõi của hệ thống trinh sát lực lượng liên minh từ trên không. Cho đến hiện tại các giếng dầu vẫn chưa được dập lửa, khói độc ngày càng lan rộng ra nhiều khu vực xung quanh, khiến hàng trăm người dân nhiễm độc và buộc phải đến các cơ sở y tế chữa trị.

Bẫy bom

Xe tăng của quân đội Iraq trúng bẫy bom của quân khủng bố.

Một trong những mánh khóe IS hay dùng để bẫy lực lượng an ninh Iraq là các ổ bom được giấu ngay ven đường hay dưới gầm cầu nhằm gây thương vong lớn. Ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch, quân chính phủ đã phát hiện được hai nhà máy chế tạo bom của nhóm phiến quân và cho công phá gần 400 thiết bị nổ tự chế. Chuẩn tướng Bajat Mzuri  thuộc Đội đặc nhiệm Zeravani – một nhánh của đơn vị Peshmerga người Kurd cho biết hầu hết binh lính hi sinh trong đơn vị đều hi sinh vì bẫy bom: "Bọn chúng đặt bom trên đường, trong nhà dân. Thậm chí ngay cả khi một ngôi làng được giải phóng, dân chúng trở về nhà vẫn bị bom trong tủ lạnh, ở cửa ra vào giết chết”.

Tấn công liều chết

Lực lượng liên minh thu giữ một chiếc áo vest chứa thiết bị nổ của IS.

Kẻ tấn công liều chết thường sử dụng xe tải chứa bom hay mặc một bộ áo vest chứa chất nổ, xông thẳng vào các vị trí quân đội hay nơi đông người và cho kích hạot. Đây là một trong những phương thức tấn công điển hình của tổ chức khủng bố này.

Mạng lưới đường hầm

Mê cung đường hầm để các tay súng đào dưới lòng đất và xuyên qua nhà dân.

Một trong những chiến lược phòng thủ hữu hiệu của IS tại Mosul là mạng lưới đường hầm như mê cung được xây dựng trong và bao quanh thành phố. Công trình này cho phép các tay súng trốn thoát, ẩn náu hay vận chuyển các phương tiện thiết bị chiến đấu mà không bị máy bay trinh sát theo dõi, từ đó chúng có thể triển khai tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng liên quân.

Tấn công đánh lạc hướng

Vào ngày 23/10 vừa qua, IS đã thực hiện một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội chính phủ Iraq tại thành phố Kirkuk – cách Mosul 175 km về phía đông nam. Mục đích của chúng là nhằm đánh lạc hướng cũng như phân tán lực lượng đồng minh ra các khu vực khác ở Iraq.

Lá chắn sống – Dân thường

Các tổ chức nhân đạo đều lo ngại về tính mạng người dân đang mắc kẹt trong vùng chiến sự Mosul vì họ có thể bị IS lợi dụng làm lá chắn sống.

Người phát ngôn Cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Ravina Shamdasani ngày 21/10 đã đưa ra thông báo: “Các tay súng IS đã bắt giữ 550 gia đình từ các ngôi làng xung quanh thành phố Mosul của Iraq để làm lá chắn sống”. Trong khi đó, theo nguồn tin tình báo giấu tên ở Iraq, 284 người đàn ông và bé trai đã bị hành quyết ngay sau khi IS lợi dụng bọn họ làm “lá chắn”, đảm bảo cho bản thân an toàn trước các cuộc tấn công dồn dập của quân liên minh.

Máy bay không người lái

Phiến quân IS đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái có gắn máy quay để trinh sát và tấn công quân đội Iraq và các chiến binh người Kurd trong thời gian gần đây. Ông James Bevan, Giám đốc Tổ chức nghiên cứu vũ khí tại các cuộc xung đột (CAR) ngày 23/10 cho biết việc IS sử dụng các loại thiết bị không người lái để tấn công đối phương là vấn đề đáng quan tâm, vì điều này cho thấy hiện IS có thể tự trang bị vũ khí tinh gọn và đang mở rộng kho vũ khí tự chế tại chỗ của tổ chức này. Các thiết bị của IS có thể bay trên đầu đối phương, thả bom xuống hay xác định vị trí các mục tiêu cho việc khai hỏa. 

Hồng Hạnh (theo CNN)
Cháy nhà máy lưu huỳnh gần Mosul, 1000 người nhiễm độc
Cháy nhà máy lưu huỳnh gần Mosul, 1000 người nhiễm độc

Gần 1.000 người đã phải nhập viện điều trị do bị nhiễm khí độc sau khi 1 nhà máy lưu huỳnh ở khu vực phía Nam thành phố Mô-sun bị đốt cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN