Lễ đặt cơm vắt của người Khmer

Lễ đặt cơm vắt (Phua Chum Bon)là lễ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của đồng bào Khmer với ông bà, tổ tiên. Lễ này gần giống với lễ Vu Lan của người Việt. Lễ đặt cơm vắt đã được đồng bào Khmer Sóc Trăng tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều sắc thái văn hóa.

Trong những ngày này ngoài việc làm cơm để cúng ông bà tổ tiên tại nhà, người Khmer còn đem cơm đến chùa dâng lên cúng Phật sau đó mời các vị sư sãi dùng buổi ngọ và hồi hướng công đức cho người thân đã quá cố.

Sau khi cúng ở chùa, đồng Khmer mời sư về cúng tại nhà.

Nghi lễ diễn ra có ý nghĩa rất quan trọng đến sự biết ơn những người đã quá cố và đem lại sự yên vui, an lành, hạnh phúc cho gia đình và bản thân.

Lễ đặt cơm vắt nhằm dâng cơm đến các vị sư và cúng ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã quá cố.

Mâm cơm cúng cũng đầy đủ các món gồm có: Thịt, cá, tôm, canh, cơm, hoa quả...

Tụng kinh hồi hướng phước cho linh hồn ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã có công lao sinh thành, nuôi dưỡng mình”.




Lễ tổ chức từ 16 đến cuối tháng 8 âm lịch hàng năm.

Lê Phú
Đại lễ Vu Lan 2016 tri ân các anh hùng liệt sĩ
Đại lễ Vu Lan 2016 tri ân các anh hùng liệt sĩ

Ngày 21/8, Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2106 đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Praha của CH Séc với điểm nhấn là phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN