Hoa anh đào tươi rói khoe sắc tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ

Tối ngày 23/3, Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 (Lễ hội hoa anh đào) đã khai mạc tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018).


Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu văn hóa của đất nước Mặt trời mọc tới người dân Thủ đô và du khách. Tại Lễ hội, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản, cùng với sự tham dự của Hoa hậu Hoa Anh Đào Nhật Bản.


Một số hình ảnh trong Lễ hội hoa anh đào 2018: 

Những tiết mục biểu diễn đầy ấn tượng và đậm chất văn hoá tại lễ khai mạc.

Nhiều cô gái Việt diện Kimono tạo dáng bên những gốc hoa anh đào đã được BTC kỳ công mang từ Nhật sang trưng bày.

Những cánh hoa anh đào rất tươi và đang trong thời kỳ nở bông đẹp nhất.

Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, những cánh hoa anh đào khoe sắc.


Cũng trong khuôn khổ giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 còn có không gian giới thiệu ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam.

Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết cũng tham gia Lễ hội.

Gian hàng của nghệ nhân giới thiệu hai món ẩm thực nổi bật là bún bò và phở bò.


Lê Phú/Báo Tin tức
Hà Nội và Nhật Bản tìm cơ hội hợp tác, phát triển
Hà Nội và Nhật Bản tìm cơ hội hợp tác, phát triển

Trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư Nhật Bản sáng ngày 23/3, tại Hội nghị trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch Hà Nội – Nhật Bản, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Khu vui chơi giải trí Hà Nội hiện đang rất thiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN