Công viên Hoà Bình sẽ trở thành vườn hoa anh đào lớn nhất Thủ đô

Ngày 10/3, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Quỹ Môi trường AEON (với sự hỗ trợ của AEONMALL Việt Nam) tổ chức trồng thêm 500 cây hoa anh đào tại công viên Hoà Bình (Hà Nội), nâng tổng số cây hoa anh đào tại đây lên 700 cây, với kỳ vọng biến nơi đây thành vườn hoa anh đào nổi tiếng của Thủ đô.

Đây là lần thứ 2 Hà Nội và Quỹ Môi trường AEON tổ chức trồng hoa anh đào tại Công viên Hoà Bình.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Kế hoạch trồng 1 triệu cây tại thành phố Hà Nội”, trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ môi trường của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại sự kiện.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng 200 tình nguyện viên đã tham gia trồng 500 cây hoa anh đào. Để thích hợp với môi trường của Việt Nam, giống hoa anh đào được chọn từ vùng Kyushu, là nơi có điều kiện khí hậu nóng ẩm giống Hà Nội.

Ông Takuya Okuda - Chủ tịch Quỹ Môi trường AEON, phát biểu tại sự kiện.

Bằng việc mang tặng loại cây đặc trưng của đất nước Nhật Bản, chúng tôi mong muốn tô điểm thêm sự hấp dẫn cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Chúng tôi rất vui mừng được thấy một Hà Nội nên thơ hơn với những cây hoa anh đào từ xứ sở mình”, ông Iwamura Yasutsugu, Tổng giám đốc AEONMALL Việt Nam cho biết.

Các tình nguyện viên tham gia trồng cây hoa anh đào.

Trước đó, vào tháng 3/2017, đã có 200 cây hoa anh đào được trồng tại công viên Hòa Bình. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ban đầu bởi điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản, những cây hoa anh đào ngày càng phát triển rất tươi tốt nhờ vào nỗ lực và tâm huyết của mọi thành viên, từ việc nghiên cứu đến trồng và chăm sóc cây. Tỷ lệ sống sót của những cây hoa này đạt xấp xỉ 90%.

Năm 2018 cũng là dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt. Chương trình trồng cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình đã được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chứng nhận là chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.



PV/ Báo Tin tức
Lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội diễn ra từ ngày 23 - 26/3
Lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội diễn ra từ ngày 23 - 26/3

Đây là hoạt động của Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản diễn ra từ ngày 23 - 26/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN