Fukushima vẫn vắng bóng người 5 năm sau thảm họa

Chính phủ Nhật Bản ngày 5/9/2015 tuyên bố thị trấn Naraha thuộc tỉnh Fukushima an toàn khỏi tình trạng nhiễm phóng xạ song đến nay vẫn chưa có nhiều người trở lại.

Sau thảm họa động đất 9 độ richter kèm theo cơn sóng thần khổng lồ ập xuống làm rung chuyển dải bờ biển đông bắc Nhật Bản khiến hơn 19.000 thiệt mạng, chính quyền nước này đã tạm thời phong tỏa khu vực xung quanh hai khu nhà máy hạt nhân bị tấn công trong vòng bán kính 20 km trước lo ngại bị nhiễm phóng xạ nặng. Ngay lập tức 54.000 người dân Fukushima phải rời bỏ nhà cửa do sự cố phóng xạ không đảm bảo an toàn.

Trong 5 năm qua, giới chức nước này vẫn nỗ lực tiếp tục xúc tiến công tác tái thiết, hồi sinh khu vực. Cho đến hiện tại, Naraha – một thị trấn nhỏ phía nam vùng sơ tán đã được chính quyền địa phương ban bố tình trạng an toàn, kêu gọi mọi người trở về song dường như nỗi lo sợ bị nhiễm phóng xạ vẫn còn đè nặng trong suy nghĩ, khiến mọi người không thể quay trở lại quê hương.

Chính quyền Naraha thông báo khu vực đã được an toàn song không một ai trở về.

Trước khi có thảm họa xảy ra, Naraha có số dân lên tới 7.000 người.

Dọc các trục đường chính trong thị trấn người ta mắc những máy đo lượng phóng xạ. Màn hình luôn dừng ở số -1,1 sievert/giờ. Con số này chỉ bằng 1/10 lượng phóng xạ gây ra đột biến trong tế bào máu của cơ thể.

Một trong số hiếm hoi người dân trở về - ông Shohei Koizumi sửa sang lại nhà cửa sau 5 năm bỏ không.

Bà Ishi Hasegawa (82 tuổi) cho biết rất ít người quay trở lại đây. Họ nghĩ cho gia đình nên không về Naraha sống. Khi có dịp như lễ tết về thăm mộ ông bà tổ tiên họ mới ghé qua.

Những vật dụng bị bỏ lại sau thảm họa được khôi phục và trưng bày trong trung tâm cộng đồng ở thành phố Natori 1 tháng 1 lần, với hi vọng sẽ "đoàn tụ" với chủ nhân.

Cảnh tượng tĩnh lặng như tờ tại “Thị trấn ma” Futaba chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 1,6 km.

Các tòa nhà tại thị trấn này đều bị bỏ không do lực lượng chức năng chưa thể cải tạo trong mối lo ngại phóng xạ.


Hồng Hạnh (theo Telegraph)
Fukushima 5 năm sau thảm họa hạt nhân
Fukushima 5 năm sau thảm họa hạt nhân

Người dân tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản, vẫn đang phải khắc phục vô số các vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế dù nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ khi xảy ra trận động đất - sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011 kéo theo thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN