Công nhân đầu tiên tại nhà máy Fukushima mắc ung thư do phóng xạ

Nhà chức trách Nhật Bản ngày 20/10 cho biết một công nhân từng làm việc cho nhà máy hạt nhân Fukushima đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư do nhiễm phóng xạ.


Nhân viên TEPCO tháo dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni tại lò phản ứng số 4 nhà máy Fukushima. Ảnh: AFP-TTXVN

Đây là trường hợp đầu tiên kiểu này được xác nhận hơn 4 năm sau thảm họa hạt nhân do động đất sóng thần gây ra.

Một quan chức của Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận trước báo giới ở Tokyo rằng "ca bệnh cho thấy các triệu chứng" mắc ung thư do nhiễm phóng xạ. Theo quan chức này, cựu nhân viên khoảng 30 tuổi trên mắc bệnh máu trắng sau khi có thời gian làm việc tại nhà máy Fukushima, tâm điểm trong cuộc khủng hoảng hạt nhân năm 2011 tại Nhật Bản.

TN (theo AFP)
Robot 'chết' sau 3 giờ thám hiểm nhà máy Fukushima
Robot 'chết' sau 3 giờ thám hiểm nhà máy Fukushima

Con robot đầu tiên được đưa vào bên trong nhà máy hạt nhân Fukushima kể từ ngày nhà máy này bị nổ tung do thảm họa sóng thần, đã chết sau 3 giờ làm nhiệm vụ thám hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN