Chia tay 500 chiến sĩ quân y hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh trở về đơn vị

Ngày 3/11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiễn gần 500 cán bộ quân y chi viện cho TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Đây là những cán bộ, chiến sĩ quân y cuối cùng rút quân khỏi TP Hồ Chí Minh sau 4 tháng tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ, chiến sĩ quân y chia tay TP Hồ Chí Minh để trở về đơn vị trong ngày 3/11.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, từ ngày 13/10 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu rút quân khỏi các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để trở về đơn vị. Tính đến nay, tất cả các lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ chống dịch đã rút hết quân tại TP Hồ Chí Minh.

Riêng ngày 3/11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, có gần 500 cán bộ, chiến sĩ quân y chia tay các cán bộ cơ sở, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh để quay trở về đơn vị sau nhiều tháng tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Theo các bác sĩ, chiến sĩ Học viện Quân y, dù thời gian chống dịch tại TP Hồ Chí Minh khá căng thẳng nhưng cũng đã để lại cho các chiến sĩ nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, sau 4 tháng tham gia chống dịch, các chiến sĩ cảm thấy bà con, chính quyền TP Hồ Chí Minh rất chu đáo, gần gũi khi chăm lo  từ miếng ăn, giấc ngủ để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chú thích ảnh
Trong đợt dịch bệnh lần thứ 4, đã có 12.000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, chuyên viên, nhân viên y tế, sinh viên, tình nguyện viên và 14.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên khắp cả nước không ngại hiểm nguy và gian khổ đến TP Hồ Chí Minh để cùng kề vai, sát cánh cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Duy, công tác tại Bệnh viện Quân y 103 đang chờ làm thủ tục lên máy bay về đơn vị cho biết, đây là lần đầu tiên anh vào TP Hồ Chí Minh công tác dài ngày trong một dịp vô cùng đặc biệt là chung sức cùng người dân thành phố phòng, chống dịch bệnh. Ấn tượng lớn nhất khi bác sĩ Duy vào TP Hồ Chí Minh công tác là người dân miền Nam nói chung và người TP Hồ Chí Minh rất thân thiện, mến khách. 

"Hôm nay, chúng tôi hoàn thành công tác và chuẩn bị trở về đơn vị nên cũng cảm thấy rất nhớ mọi người, như chia tay người thân đi xa. Tuy tôi chỉ mới vào TP Hồ Chí Minh được hơn 2 tháng nhưng cũng cảm nhận hết tình cảm của bà con dành cho đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi. Trong quá trình công tác, chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của địa phương, người dân để hoàn thành nhiệm vụ", bác sĩ Nguyễn Văn Duy nói. 

Chú thích ảnh
Trong thời gian tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, các chiến sĩ, bác sĩ quân y đã gắn bó, thân thiết với bà con và chính quyền địa phương. 

Tương tự, em Thái Doãn Cường, Học viện Quân y cho biết, trước khi vào TP Hồ Chí Minh em cũng rất lo lắng vì dịch bệnh tại thành phố khá căng thẳng. Tuy nhiên, khi vào nhận nhiệm vụ, thấy các anh chị cán bộ cơ sở đang căng mình chống dịch nên Cường và đồng đội cũng nhanh chóng bắt nhịp, hòa mình vào công việc tại địa bàn.

“Công việc của các cán bộ quân y chúng em là đi thăm khám và cấp phát thuốc, tham gia cấp cứu cho F0 cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, tham gia hỗ trợ tiêm vaccine…”, Thái Doãn Cường cho biết .

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh, sử dụng lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh đề xuất rút quân theo 3 đợt đối với lực lượng do Bộ Quốc phòng và Quân khu cử đến thành phố. Riêng với 1.656 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 531 trạm, tổ y tế lưu động, Thành phố đề xuất tiếp tục hỗ trợ địa phương đến hết tháng 11. Tuy nhiên, trong ngày 3/11, lực lượng này cũng đã rút hết quân khỏi TP Hồ Chí Minh do tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh hiện đã được kiểm soát. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh chia tay các bác sĩ, quân y tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Chú thích ảnh
Các bác sĩ, quân y được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chở đến sân bay Tân Sơn Nhất để trở về đơn vị. 
Chú thích ảnh
Ngày 3/11, có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân y rời TP Hồ Chí Minh để trở về đơn vị bằng đường hàng không. 
Chú thích ảnh
Các lực lượng chi viện cho TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 4 tháng TP Hồ Chí Minh căng mình chống dịch. 
Chú thích ảnh
Các y, bác sĩ quân y chờ "check in" để lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. 
Chú thích ảnh
Những cán bộ cơ sở TP Hồ Chí Minh chia tay các bác sĩ, chiến sĩ quân y sau một thời gian dài gắn bó trên mặt trận chống dịch. 
Chú thích ảnh
Những món quà được cán cán bộ cơ sở TP Hồ Chí Minh gửi tặng cho các chiến sĩ quân y trước khi rời TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Nguyễn Văn Duy cho biết, đây là lần đầu tiên anh vào TP Hồ Chí Minh công tác dài ngày trong một dịp vô cùng đặc biệt. Đó là cùng chung sức với người dân, chính quyền Thành phố trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Nguyễn Văn Hợi nhận công tác tại Trạm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương cho biết, thời gian đầu vào công tác mọi thứ còn lạ lẫm. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó với địa bàn và thấy tình hình khả quan hơn, bác sĩ Hợi mới thấy yên tâm với công việc mình phụ trách. "Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc F0, hỗ trợ tiêm vaccine... Trước khi đi, bọn tôi cũng được quán triệt mục đích yêu cầu nên vào đây công tác thì triển khai ngay cùng y tế địa phương để hoàn thành công việc nhanh nhất và tốt nhất", bác sĩ Nguyễn Văn Hợi cho biết thêm.
Chú thích ảnh
Trong thời gian chờ đợi lên máy bay, nhiều chiến sĩ quân y cũng tranh thủ "check in" tại sân bay Tân Sơn Nhất. 
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ quân y chờ làm thủ tục lên máy bay. 
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ, bác sĩ quân y còn xếp hình tạo dáng tại sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều 3/11. 
Chú thích ảnh
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp chủ động kiểm soát nguy cơ lây mắc COVID-19 trong điều kiện bình thường mới
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp chủ động kiểm soát nguy cơ lây mắc COVID-19 trong điều kiện bình thường mới

Ngay sau khi khảo sát một số cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vận hành, hoạt động trở lại sau nới lỏng giãn cách, ngày 3/11, TP Hồ Chí Minh đã ban hành phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN