Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 7.200 quả pháo

Sáng ngày 30/3, tại Km 309 trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A) phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89C- 061.60 do Trần Việt Nam sinh năm 1975, thường trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên điều khiển đã vi phạm luật an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo lậu. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe vận chuyển 7.200 quả pháo do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số pháo kể trên cũng không có giấy tờ hợp lệ.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Trần Việt Nam nhận chở số hàng hóa trên của một người ở Hưng Yên đi Đà Nẵng để tiêu thụ. Tuy nhiên khi đến địa bàn huyện Hậu Lộc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.

Hiện Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã lập biên bản, bàn giao số pháo kể trên cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Thanh niên 8X dùng xe taxi vận chuyển hơn 80 kg pháo lậu
Thanh niên 8X dùng xe taxi vận chuyển hơn 80 kg pháo lậu

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 23/3, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 80 kg pháo nổ - đây là số pháo được các đối tượng vượt biên sang Trung Quốc mua về Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN