Tăng cường kiểm tra, kiểm soát pháo lậu

Thời điểm gần Tết, tình trạng vận chuyển, buôn bán mặt hàng pháo lậu qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tăng cao.

Do ham lợi nhuận cùng với nhu cầu sử dụng của nhiều người trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật thực hiện vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn. Trước tình hình đó, ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đã và đang tích cực đấu tranh bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu với quy mô lớn. 

Hai đối tượng Trần Thị Ngọc Hà và Nguyễn Hữu Hoàng cùng tang vật. Ảnh: baokontum.com.vn

Trong vòng 1 tháng qua, lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum đã bắt giữ 2 vụ vận chuyện, tàng trữ pháo lậu lớn, hình thức vận chuyển rất táo bạo. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ, ngày 15/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum kiểm tra xe khách biển kiểm soát 77B- 005.49 của nhà xe Anh Đào do tài xế Nguyễn Văn Trọng (44 tuổi) điều khiển, chạy tuyến Attapư – Quy Nhơn, phát hiện trên xe có 16 hộp pháo lớn, 118 hộp pháo nhỏ (dạng pháo diêm) với tổng trọng lượng 26,8 kg. Số pháo này được xác định của 3 người, gồm: Võ Trung Hiếu (26 tuổi), trú tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi) và Võ Thị Trinh (33 tuổi), cùng trú tại thị trấn K’Bang, tỉnh Gia Lai. Bước đầu, 3 đối tượng này khai nhận số pháo này mua ở Lào, mục đích mang về Việt Nam để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. 

Ngày 28/12, Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện và bắt giữ thêm hai vụ vận chuyển, tàng trữ pháo với số lượng lớn. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 28/12, lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi đi tuần tra tại khu vực cửa khẩu Bờ Y đã bắt quả tang Trần Thị Ngọc Hà (39 tuổi, trú ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) đang vận chuyển bằng xe mô tô chở 43kg pháo lậu.

Đến 9 giờ cùng ngày, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (24 tuổi, quê quán ở tỉnh Nghệ An), tạm trú tại ở xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) đang tàng trữ 530kg pháo lậu các loại. Các đối tượng đều khai nhận số pháo trên được mua từ Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. 

Trước tình hình vận chuyển, buôn bán mặt hàng pháo lậu tăng cao trong dịp Tết, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm triệt phá các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này. Ông Cao Đăng Quế, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: đơn vị đã quán triệt cán bộ, công chức nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, ma túy, thuốc lá, pháo nổ… Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng trọng điểm như ma túy, vũ khí, gỗ, xăng, gia cầm… nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. 

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng Biên phòng Trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng xuất - nhập khẩu, người và phương tiện lưu thông qua khu vực cửa khẩu… Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân xã Bờ Y không tham gia buôn lậu hay tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm với các cơ quan chức năng…

Quang Thái (TTXVN)
Quảng Ninh bắt gần 2 tấn pháo lậu Trung Quốc
Quảng Ninh bắt gần 2 tấn pháo lậu Trung Quốc

Gần 2 tấn pháo Trung Quốc nhập lậu vừa bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia thu giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN