Ông Kadhafi bị giết theo lệnh của cựu tổng thống Pháp?

Theo Dailymail, một mật vụ người Pháp hành động theo quyền của ông Nicolas Sarkozy, là tổng thống Pháp lúc bấy giờ, đang bị nghi ngờ đã giết nhà lãnh đạo Libya Moammer Kadhafi.


Cố lãnh đạo Libya Moammer Kadhafi và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Internet


Mật vụ này được cho là đã trà trộn vào đám người hỗn độn thuộc phe nổi dậy hành hạ ông Kadhafi sau khi bắt được ông tại nơi ẩn náu và đã bắn vào đầu ông.


Phát biểu với kênh truyền hình Ai Cập, ông Mahmoud Jibril, người từng là thủ tướng lâm thời Libya sau khi ông Kahdafi bị lật đổ, cho rằng động cơ giết ông Kadhafi là ngăn chặn cuộc thẩm vấn ông Kadhafi về mối quan hệ đáng ngờ với ông Sarkozy.


Ông Sarkozy, từng coi ông Kadhafi là “nhà lãnh đạo anh em” trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Paris (Pháp), bị cáo buộc đã nhận hàng triệu USD từ ông Kadhafi để làm quỹ tranh cử năm 2007.


Các nguồn tin ngoại giao Libya cũng tiết lộ với tờ Corriere della Serra của Italy rằng người ám sát ông Kadhafi có thể là người Pháp.


Một người cho rằng Sarkozy có mọi lý do để muốn làm ông Kadhafi im lặng càng sớm càng tốt. Ông Sarkozy vẫn bác bỏ cáo buộc nhận tiền từ ông Kadhafi.


Quan điểm trên được các nhà điều tra ở Benghazi (Libya) ủng hộ. Ông rami El Obeidi, cựu giám đốc quan hệ đối ngoại của Hội đồng chuyển tiếp Libya, cho biết, ông Kadhafi bị theo dõi qua hệ thống viễn thông vệ tinh khi nói chuyện với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.



Thùy Dương

Việc gây ra cái chết của ông Kadhafi có thể là tội ác chiến tranh
Việc gây ra cái chết của ông Kadhafi có thể là tội ác chiến tranh

Trả lời báo giới sau khi báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Trưởng Công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Luis Moreno Ocampo ngày 16/12 (giờ Việt Nam) cho biết, có những "nghi ngờ thực sự" rằng việc gây ra cái chết của ông Moamer Kadhafi là một tội ác chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN