Việc gây ra cái chết của ông Kadhafi có thể là tội ác chiến tranh

Trả lời báo giới sau khi báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Trưởng Công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Luis Moreno Ocampo ngày 16/12 (giờ Việt Nam) cho biết, có những "nghi ngờ thực sự" rằng việc gây ra cái chết của ông Moamer Kadhafi là một tội ác chiến tranh.



Ông Moamer Kadhafi. Ảnh: Internet


Theo ông Ocampo, ông đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libi (NTC) hỏi về kế hoạch của chính phủ Libi liên quan tới cuộc điều tra về điều bị nghi là những tội ác chiến tranh do tất cả các bên gây ra, kể cả lực lượng nổi dậy. Trưởng Công tố Ocampo nhấn mạnh: "Cái chết của ông Kadhafi là một trong những vấn đề cần phải được làm sáng tỏ vì đã có những nghi ngờ thực sự rằng việc gây ra cái chết của nhà lãnh đạo này là một tội ác chiến tranh".

Cuộc nổi dậy lật đổ chế độ cầm quyền kéo dài 42 năm của ông Kadhafi đã kết thúc hồi tháng 10 với kết quả nhà lãnh đạo này bị bắt và chết một cách không minh bạch.

TTXVN/Tin tức

Libi: Ông Kadhafi đã được chôn cất ở một nơi bí mật
Libi: Ông Kadhafi đã được chôn cất ở một nơi bí mật

Ngày 25/10, một quan chức Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) ở Libi cho biết nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi đã được chôn tại một địa điểm bí mật trên sa mạc vào tối 24/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN