Trong bối cảnh bệnh sởi xuất hiện trở lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Sở Y tế Thành phố đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở y tế phải đảm bảo công tác điều trị, dự phòng và giám sát bệnh sởi.
Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe nam giới Men’s Health (TP Hồ Chí Minh), trong các nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới thì có đến 30 - 40% do tâm lý. Trong đó, tình trạng căng thẳng kéo dài do bạo hành tâm lý từ phía gia đình hiện tại đang có khuynh hướng gia tăng.
Ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Thành phố đang tăng, nâng tổng số ca mắc đến nay là hơn 5.000 ca.
Ngày 30/5, tại Hội nghị Chuyển đổi số ngành Y tế Hà Nội năm 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của thành phố đã để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng kết quả tích cực trong triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, kết quả này ghi nhận sự đóng góp lớn của ngành y tế Thủ đô.
Ngày 30/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân P.N.T.T (27 tuổi) trong tình trạng sốc mất máu do thai làm tổ ở gan - một hiện tượng hiếm gặp với tỷ lệ 1/15.000 ca.
Tình trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập vào các trường học đang là vấn đề đáng lo ngại.
Ngày 29/5, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã đưa ra cảnh báo tình trạng lượng người nhập viện vì bị rắn cắn trong mùa mưa gia tăng.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định công bố gia hạn số đăng ký lưu hành 401 loại thuốc sản xuất trong nước thiết yếu để phục vụ nhu cầu đấu thầu, điều trị và phòng, chống dịch. Trong số này có 256 loại thuốc được gia hạn 5 năm; 140 loại thuốc được gia hạn 3 năm và 5 loại thuốc được gia hạn đến ngày 31/12/2025.
Việc bổ sung Vitamin A là rất cần thiết đối với sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ. Hằng năm, thông qua hai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em trong độ tuổi trên toàn quốc, tỷ lệ trẻ em uống Vitamin A thường xuyên được duy trì trên 98% (tương đương với hơn 6 triệu trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi).
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học BioNtech Ugur Sahin tin rằng các liệu pháp sáng tạo có thể giúp giảm đáng kể số ca tử vong do ung thư.
Ngày 28/5, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân Y. G. B (26 tuổi, ngụ Đăk Lăk) bị bỏng nặng, với diện tỷ lệ 75% diện tích cơ thể do hút thuốc khi cắt cỏ, đốt rác trên rẫy.
Ngày 28/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kiến nghị Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) điều tiết thuốc cho một số bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh, nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trên địa bàn.
Khi phát hiện có u xơ tử cung, chị T. D (41 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đã tự chữa bằng thuốc nam vì tâm lý sợ mổ. Tuy nhiên, sau một năm uống thuốc nam, khối u của chị T.D không giảm mà còn to gấp 3 lần, phải nhập viện do choáng váng vì thiếu máu nặng.
Khi phát hiện người bệnh bị viêm phúc mạc ruột thừa, các bác sĩ còn phát hiện người bệnh có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn, trái tim và dạ dày nằm bên phải, còn gan và ruột thừa lại nằm bên trái.
Việc hợp tác y tế nhằm nâng cao năng lực phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp về tim mạch, mạch máu thần kinh.
Theo Sở Y tế Hà Nội, nhằm ghi nhận một cách toàn diện, khách quan, chính xác hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, Sở Y tế đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá theo Bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
Theo bác sĩ, việc lấy ráy tai cho trẻ không đúng cách có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 27/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa cứu chữa thành công một bệnh nhi 3 tuổi bị viêm phổi nặng do nhiễm cúm A/H1.
Chiều 27/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, hệ thống giám sát sốt phát ban nghi sởi của TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hai trường hợp trẻ mắc bệnh sởi cư trú tại 2 phường thuộc quận Bình Tân. Đáng lưu ý, cả 2 trẻ đều ở lứa tuổi 13 đến 15 tháng tuổi và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (vape) trong thanh thiếu niên đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng.
Ngày 27/5, Sở Y tế Thái Bình có thông báo kết luận vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) ngày 6/5. Vụ việc trước đó gây hoang mang do dư luận cho rằng trường hợp tử vong có liên quan đến ăn tiết canh và liên cầu khuẩn.