ZTE đối mặt với nguy cơ phải trả khoản phạt hơn 1 tỷ USD tại Mỹ do cáo buộc hối lộ, đồng thời Washington đang xem xét khả năng tái áp đặt lệnh cấm bán linh kiện cho ZTE từng khiến công ty phải ngừng hoạt động.
Biểu tượng ZTE tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Reuters ngày 11/12, tập đoàn thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE có thể phải nộp hơn 1 tỷ USD cho chính phủ Mỹ để giải quyết cáo buộc hối lộ kéo dài nhiều năm, trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ thúc đẩy các cuộc điều tra theo khuôn khổ Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA). Các nguồn tin của Reuters cho biết mức phạt có thể tăng lên 2 tỷ USD, tùy theo đánh giá về lợi nhuận thu được từ các hợp đồng bị nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, ZTE từng phải trả khoảng 2 tỷ USD để dàn xếp các cao buộc liên quan vi phạm kiểm soát xuất khẩu. Công ty nhiều năm qua đối mặt với các cuộc điều tra ở nhiều quốc gia liên quan đến cáo buộc hối lộ nhằm giành hợp đồng viễn thông. Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét các giao dịch tại Nam Mỹ và một số khu vực khác, bao gồm thương vụ tại Venezuela, với cáo buộc âm mưu hối lộ.
Thông tin về các cuộc điều tra đã khiến cổ phiếu ZTE lao dốc trong phiên giao dịch ngày 11/12, khi cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong mất hơn 12% và cổ phiếu tại Thâm Quyến giảm kịch biên độ 10%. Trong thông báo gửi Sở giao dịch Hong Kong, ZTE cho biết công ty đang chủ động trao đổi với Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời khẳng định tiếp tục siết chặt các cơ chế kiểm soát và áp dụng chính sách không khoan nhượng với mọi hành vi tham nhũng.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận cụ thể về vụ việc này, nhưng nhấn mạnh Bắc Kinh yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ tuyệt đối luật pháp nước sở tại.
Năm 2017, ZTE nhận tội vi phạm kiểm soát xuất khẩu khi chuyển giao hàng hóa Mỹ cho Iran, phải nộp phạt 892 triệu USD. Một năm sau đó, Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục cáo buộc công ty cung cấp thông tin sai lệch, dẫn tới lệnh cấm toàn bộ hoạt động xuất khẩu của các nhà cung cấp Mỹ sang ZTE. Lệnh này từng khiến công ty phải dừng hoạt động do bị cắt nguồn chip, phần mềm và linh kiện từ Mỹ. Tuy nhiên, sau khi ZTE nộp thêm 1 tỷ USD lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào năm 2018.
Giới phân tích nhận định một khoản phạt lớn có thể gây áp lực tài chính lớn lên ZTE khi tập đoàn chỉ ghi nhận 1,16 tỷ USD lợi nhuận năm ngoái. Nếu đàm phán thất bại, nguy cơ Washington khôi phục lệnh cấm ZTE tiếp cận với các nhà cung cấp Mỹ như Qualcomm, Intel và AMD có thể trở lại, ảnh hưởng trực tiếp tới mảng điện thoại, máy chủ và thiết bị mạng của tập đoàn này.