12:08 28/12/2019

Zlatan Ibrahimovic trở về châu Âu

Đội bóng AC Milan vừa xác nhận đưa ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic trở lại châu Âu với bản hợp đồng kéo dài 6 tháng.

Chú thích ảnh
Từng là cây săn bàn số 1 của AC Milan từ cách đây gần 10 năm, Zlatan Ibrahimovic gánh nhiệm vụ nặng nề ở lần trở lại. Ảnh: Eurosport.

Theo hợp đồng này, Zlatan Ibrahimovic sẽ thi đấu cho AC Milan từ nay đến cuối mùa giải 2019 - 2020 trước khi xem xét khả năng gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng nữa.

Trên trang Twitter của đội bóng ngày 28/12 đăng tải đoạn video giới thiệu về sự ra nhập của ngôi sao Thụy Điển với dòng đính kèm thông báo:

“Mọi thủ tục kiểm tra y tế và các giấy tờ khác theo thông lệ vẫn đang được tiến hành. Ibrahimovic sẽ đến Milan vào ngày 2/1/2020 để kiểm tra y tế và sau đó sẽ có buổi tập đầu tiên với đồng đội".

Theo báo chí châu Âu, tiền đạo tài danh được cho là bỏ túi 3,5 triệu Euro, cộng thêm một số khoản thưởng, sau khi ký hợp đồng về lại AC Milan.

Ở thời điểm hiện tại, AC Milan không còn ở đỉnh cao danh vọng, cũng như Zlatan Ibrahimovic cũng không ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. CLB lừng danh một thời này đang xếp hạng 11 tại Serie A sau 17 vòng đấu. Như vậy, nhiệm vụ ở lần trở lại này của Ibrahimovic rất nặng nề. Anh được xem là niềm hy vọng số 1 trên hàng công khi từ đầu mùa tới giờ, AC Milan mới có được 16 bàn thắng.

Zlatan Ibrahimovic từng thi đấu cho đội bóng thành Milan trong giai đoạn từ năm 2010 - 2012, là cây săn bàn số 1 của đội bóng khi ghi được 42 bàn thắng sau 61 trận đấu góp mặt. Cũng trong thời gian này, AC Milan vô địch Serie A mùa giải 2020 - 2011.

Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, anh liên tục thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris St Germain và Manchester United. Cùng với các đội bóng này, anh có được thành tích vô địch các giải vô địch quốc gia ở 5 quốc gia khác nhau.

Nhưng nay khi ở tuổi 38, anh đã xa bóng đá châu Âu khá lâu để đến Mỹ thi đấu. Tại Mỹ, anh dành 18 tháng trong màu áo MLS và sau đó ký hợp đồng với LA Galaxy tới cuối mùa giải 2019 - 2020.

Khi rời Manchester United đến Mỹ, Zlatan Ibrahimovic được cho là nhận rất nhiều lời mời của các câu lạc bộ châu Âu khác. Chia sẻ về việc lựa chọn AC Milan, Ibrahimovic cho biết: “Tôi trở lại câu lạc bộ vì sự tôn trọng và yêu mến thành phố Milan. Tôi sẽ cùng đồng đội của mình chiến đấu hết sức mình để thay đổi thứ hạng của đội bóng mùa giải này".

Minh Tuệ/Báo Tin tức