01:12 28/01/2015

Yemen: Phiến quân Houthi đề xuất chuyển tiếp chính trị

Nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi đang tìm kiếm một quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình sau khi Tổng thống Yemen Abdrabu Mansour Hadi từ chức.

Ngày 27/1, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi của Yemen cho biết lực lượng này đang tìm kiếm một quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình sau khi Tổng thống Abdrabu Mansour Hadi từ chức, và kêu gọi tất cả các phe phái ở Yemen cùng nhau tìm ra biện pháp thoát khỏi khủng hoảng.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình al-Maseerah của nhóm này, thủ lĩnh Abdel-Malek al-Houthi tuyên bố người Houthi muốn có quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình dựa trên tinh thần hợp tác giữa các bên.

Theo đó, các giải pháp đạt được trong tiến trình đối thoại được tổ chức dưới thời Tổng thống Hadi năm 2013 và thỏa thuận giữa chính phủ và lực lượng Houthi ký hồi tháng 9/2014 sẽ là nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận nào sau này.

Những người ủng hộ Phong trào Phương nam tại Yemen lập trạm kiểm soát ngăn bước tiến của phiến quân Houthi, ngày 25/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Cũng theo thủ lĩnh này, các cuộc tham vấn đang được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề tại Yemen hiện nay.

Cùng ngày, nguồn tin Chính phủ Yemen xác nhận phiến quân Houthi đã trả tự do cho Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen, ông Ahmed Awad bin Mubarak, người bị quân Houthi bắt giữ hôm 17/1 trong cuộc tranh giành quyền lực với Tổng thống Hadi. Theo nguồn tin này, ông bin Mubarak đã được bàn giao cho một ủy ban trung gian hòa giải sau 10 ngày bị bắt cóc.

Ông bin-Mubarak được trả tự do một ngày sau khi đặc phái viên LHQ Jamel Benomar có cuộc gặp với các thủ lĩnh phiến quân Houthi với mục đích tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Facebook, ông Benomar cho rằng việc trả tự do cho Chánh văn phòng tổng thống Ahmed Awad bin Mubarak sẽ làm giảm căng thẳng, tạo điều kiện xúc tiến đối thoại. Ông Benomar cũng hối thúc phiến quân Houthi có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các nhóm chính trị cũng như người dân Yemen.

Trước những diễn biến bất ổn tại thủ đô Sanaa trong vài tuần qua, ngày 27/1, 57 nghị sĩ thuộc khu vực miền Nam Yemen đã tuyên bố tẩy chay quốc hội hiện có 301 thành viên, nhằm phản đối “âm mưu đảo chính” của phiến quân Houthi. Các nghị sĩ này khẳng định các tay súng Houthi phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm” đối với sự an toàn của Tổng thống Hadi và các quan chức khác tại Sanaa. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã chỉ trích “động thái khiêu khích” của các phe phái ở miền Nam và cho rằng hành động này đẩy tình hình tới “hỗn loạn”.


TTXVN/Tin tức