01:19 10/01/2019

Yemen lên án vụ tấn công của Houthi nhằm vào lễ diễu binh

Ngày 10/1, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân Houthi nhằm vào một lễ diễu binh đang diễn ra tại tỉnh Lahaj do chính phủ kiểm soát, cách thành phố Aden lớn thứ hai của nước này 60 km về phía Bắc.

Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi tại Hodeidah, Sanaa, Yemen, ngày 19/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Địa điểm xảy ra tấn công cũng thuộc căn cứ không quân lớn nhất của Yemen.

Hiện vẫn chưa có con số thương vong chính xác, nhưng đài truyền hình Al-Hadath của Saudi Arabia cho biết đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong vụ tấn công. Hiện trường vụ tấn công cho thấy máy bay không người lái đã tấn công vào khu vực lễ đài, nơi có hàng chục sĩ quan quân đội đang đứng.

Bộ trưởng Eryani cho rằng vụ tấn công làm dấy lên những hoài nghi về nỗ lực hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu, đồng thời cho thấy phiến quân Houthi  “chưa sẵn sàng cho hòa bình”. Ông Eryani kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chính phủ hợp pháp tại Yemen, buộc Houthi từ bỏ vũ khí và rút quân khỏi các thành phố. 

Tại vòng hòa đàm mới nhất diễn ra hồi đầu tháng 12/2018 tại ở Stockholm, Thụy Điển, đại diện Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tại Hodeida, thành phố cảng hiện do phiến quân kiểm soát, để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Yemen.

Bước đột phá này mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 4 năm qua, song đặc phái viên LHQ về vấn đề Yemen, ông Martin Griffiths ngày 9/1 vẫn cảnh báo cần có "những tiến triển đáng kể" để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Yemen trước khi các vòng đàm phán mới được nối lại. Tuyên bố trên phần nào cho thấy những tiến triển về ngoại giao hướng tới hòa bình vẫn còn mong manh.

Hiện LHQ đang xúc tiến vòng hòa đàm mới, có thể diễn ra tại Kuwait, với mục tiêu xây dựng thỏa thuận hòa bình toàn diện hướng tới chấm dứt cuộc xung đột tại Yemen kéo dài từ năm 2015 đến này. Cuộc nội chiến này đã khiến gần 10.000 người thiệt mạng và đẩy 80% dân số Yemen, tương ứng 24 triệu người vào cảnh thiếu lương thực, cần được cứu trợ nhân đạo.

Phương Hoa (TTXVN)