05:10 27/05/2011

Yêmen: Kinh tế đình đốn vì bất ổn

Tình trạng bất ổn kéo dài suốt 4 tháng qua ở Yêmen đang đẩy nền kinh tế nước này đến bờ vực phá sản trong tương lai gần.

Tình trạng bất ổn kéo dài suốt 4 tháng qua ở Yêmen đang đẩy nền kinh tế nước này đến bờ vực phá sản trong tương lai gần.

Hàng chục nghìn người Yêmen tham gia các cuộc biểu tình khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Ảnh: AFP-TTXVN

Các chuyên gia kinh tế cho biết, khủng hoảng chính trị đã làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách của Yêmen và cản trở nguồn cứu trợ của nước ngoài vốn rất cần thiết cho nền kinh tế nước này.

Theo ước tính, thâm hụt ngân sách trong tài khóa hiện nay của Yêmen sẽ tăng vọt lên 4 – 5,3 tỷ USD, mức chưa từng có kể từ sau cuộc nội chiến năm 1994, so với mức dự đoán ban đầu là 1,5 tỷ USD. Tình trạng bất ổn khiến nhiều nhà máy lọc dầu phải đóng cửa ước tính gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 300 – 400 triệu USD/ngày (thông thường Yêmen xuất khẩu 105.000 thùng dầu/ngày trong tổng sản lượng 280.000 thùng/ngày). Nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động vì thiếu nhân công do hàng chục nghìn người đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Đây thực sự là những đòn mạnh đánh vào nền kinh tế của quốc gia vốn có đến 40% trong tổng số 23 triệu dân có thu nhập chưa đầy 2 USD/ngày và 34% thanh niên không có việc làm.

A.M