04:13 01/04/2015

Yemen kêu gọi các nước Arab can thiệp quân sự trên bộ

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yasseen đã kêu gọi các nước Arab can thiệp quân sự trên bộ để đẩy lùi phiến quân Houthi.

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yasseen ngày 31/3 đã kêu gọi các nước Arab can thiệp quân sự trên bộ để đẩy lùi phiến quân Houthi. 


Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Arab “al-Arabiya Hadath”, ông Yasseen xác nhận Yemen đang tìm kiếm sự can thiệp trên bộ “càng sớm càng tốt” từ các quốc gia Arab nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng và giải phóng người dân Yemen bị vây hãm ở nhiều thành phố. 


Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch quân sự của liên minh các nước Arab vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi tại Yemen, Chuẩn tướng Ahmed Assiri tuyên bố hiện chưa cần triển khai bộ binh, tuy nhiên nhu cầu này có thể nảy sinh bất cứ lúc nào.


Khói lửa bốc lên sau vụ nổ một kho vũ khí ở thành phố Aden, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong hai ngày 30-31/3 đã diễn ra các cuộc không kích dữ dội nhất kể từ đầu chiến dịch nhằm vào thủ đô Sanaa và nhiều vùng khác của Yemen. Giao tranh đẫm máu cũng bùng phát giữa phiến quân Houthi với các tay súng bộ lạc, các nhóm vũ trang và người dân địa phương vốn phản đối hành động chiếm quyền của lực lượng này. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bạo lực leo thang đã khiến ít nhất 62 trẻ em thiệt mạng và 30 em bị thương trong tuần qua.


Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết từ ngày 19/3 đến nay MSF đã tiếp nhận hơn 550 bệnh nhân đến từ thành phố Aden, điểm nóng xung đột ở miền Nam Yemen. Trong khi đó, việc điều phối nhân viên và vận chuyển hàng hóa cứu trợ vào Yemen bị cản trở do mọi sân bay quốc tế ở các thành phố Sanaa, Aden và Hodeida đều đóng cửa và các cảng biển chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt.


Theo Giám đốc điều hành MSF Greg Elder, việc tiếp cận những khu vực có nhu cầu cứu trợ khẩn cấp nhất ở Yemen gặp khó khăn do hàng loạt chuyến bay nội địa bị hủy bỏ. Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cũng cho biết không thể tiếp cận các địa phương do an ninh không được đảm bảo. Một tình nguyện viên của Hội Chữ thập Đỏ đã thiệt mạng tại tỉnh miền Nam Al Dhalea ngày 30/3 do trúng đạn khi đang cứu chữa người dân bị thương. 


Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal ngày 3/13 đã cáo buộc phiến quân Houthi và lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh "gây bất ổn cho Yemen với sự hỗ trợ của Iran", đồng thời khẳng định liên minh Arab không khiêu chiến mà chỉ đối phó với mối đe dọa từ phiến quân. Đáp lại, Tehran chỉ trích hành động của Riyadh gây nguy hiểm cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Marzieh Afkham bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã cung cấp vũ khí cho Yemen, nêu rõ Tehran chỉ viện trợ phi quân sự. Bà Afkham cũng hối thúc các thể chế quốc tế giúp đỡ người dân Yemen bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích do liên minh vùng Vịnh tiến hành. 


Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cùng ngày kêu gọi các phe phái ở Yemen kiềm chế và tiến hành đối thoại, đồng thời nhấn mạnh Iran và Saudi Arabia có thể cộng tác để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Khi được hỏi liệu Iran có các kênh liên lạc với Saudi Arabia hay không, ông Abdollahian cho biết Iran "đang tìm cách", song không tiết lộ thêm chi tiết. 


Ngày 31/3, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc các bên liên quan trong chiến dịch can thiệp quân sự ở Yemen tuân thủ quy định của luật quốc tế về nhân quyền, theo đó phải đảm bảo an toàn cho người dân và áp dụng cơ chế bảo vệ đặc biệt cho tất cả các bệnh viện và cơ sở y tế khác. Bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các báo cáo về thương vong dân thường, Tổng Thư ký Ban Ki-moon một lần nữa nhấn mạnh cuộc xung đột ở Yemen cần được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. 


Trong tuyên bố cùng ngày thông qua người phát ngôn, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini nêu rõ "EU vô cùng lo ngại về tác động của cuộc xung đột tại Yemen, trong đó có những hậu quả khủng khiếp đối với dân số". Bà Mogherini kêu gọi các bên liên quan bảo vệ người dân và không tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự.



TTXVN/Tin tức