05:10 20/05/2012

Yêmen: Giao tranh dữ dội làm 36 người thiệt mạng

Ngày 19/5, hai phiến quân của Yêmen đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công được cho là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện. Những vụ đụng độ mới đây giữa lực lượng chính phủ với các tay súng Al Qaeda ở miền Nam Yêmen đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng.

Những vụ đụng độ mới đây giữa lực lượng chính phủ với các tay súng Al Qaeda ở miền Nam Yêmen đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng. Ngày 19/5, hai phiến quân đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công được cho là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện.

 

Trước đó, ngày 7/5, các tay súng Al-Qaeda đã bất ngờ tấn công hai căn cứ quân sự ở thị trấn Loder, tỉnh Abyan, miền nam Yêmen, làm ít nhất 20 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trong ảnh các binh sĩ địa phương đang điều tra hiện trường. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo nguồn tin này, giao tranh giữa binh sĩ Yêmen với các tay súng Al Qaeda nổ ra từ tối 18/5 và kéo dài sang ngày 19/5 làm 12 binh sĩ thiệt mạng trong khi 22 phiến quân bị tiêu diệt. Các vụ đụng độ này diễn ra bên ngoài Jaar, thị trấn quan trọng dưới sự kiểm soát của phiến quân hồi năm ngoái, khoảng 10 km. Có tin rằng quân đội Yêmen hiện đã kiểm soát được ngoại ô phía Tây của thị trấn này.

 

Quân đội Yêmen với sự hỗ trợ của các đợt không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện đang cố gắng đẩy lùi phiến quân khỏi những cứ điểm quan trọng ở miền Nam nước này, khu vực nằm gần với tuyến vận chuyển dầu mỏ qua Biển Đỏ. Mỹ cùng Arập Xêút, láng giềng của Yêmen, đều lo ngại tình trạng bất ổn ở Yêmen có thể tạo điều kiện cho nhánh Al Qaeda khu vực cắm rễ sâu rộng hơn.

 

TTXVN/Tin tức