06:10 03/06/2011

Yêmen: Al-Qaeda chiếm thêm nhiều khu vực trọng yếu

Sau các cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ Yêmen, ngày 2/6, chi nhánh Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) đã giành thêm được quyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu ở quốc gia Tây Nam Á này.

Sau các cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ Yêmen, ngày 2/6, chi nhánh Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) đã giành thêm được quyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu ở quốc gia Tây Nam Á này.

Cảnh hỗn loạn trên một đường phố ở Xana ngày 1/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Tân Hoa xã dẫn nguồn các quan chức an ninh địa phương cho biết, AQAP đã chiếm được một cảng biển ở tỉnh miền nam Abyan, sau hai ngày giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh chính phủ. Theo một quan chức địa phương giấu tên, quân đội chính phủ đã cố gắng đánh trả các đợt tấn công của AQAP. Tuy nhiên, AQAP, được trang bị vũ khí hạng nặng, cuối cùng đã buộc lực lượng của chính phủ phải rút khỏi cảng biển nhỏ nhưng quan trọng này. Quan chức này cho biết thêm, AQAP chiếm giữ cảng biển này nhằm đưa thêm nhiều tay súng nước ngoài vào Yêmen.

Trước đó, AQAP cũng đã giành được quyền kiểm toàn bộ thành phố Azzan thuộc tỉnh Shabwa - cách thủ đô Xana 458 km về phía Đông Nam, vốn được coi là sào huyệt của Al-Qaeda. AQAP còn tuyên bố sẽ sáp nhập Azzan vào "Tiểu vương quốc Hồi giáo” của lực lượng này.

Cùng ngày, các tay súng AQAP đã chiếm được huyện Wadhiee, quê hương của Phó Tổng thống Yêmen Abdu Rabu Mansour Hadi.

Hôm 29/5, AQAP đã giành quyền kiểm soát thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan, và tuyên bố Zinjibar là thủ đô của "Tiểu vương quốc Hồi giáo”.
Trước việc thêm nhiều khu vực trọng yếu bị rơi vào tay Al-Qaeda, phe đối lập ở Yêmen tiếp tục cáo buộc Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải chịu trách nhiệm về việc này và yêu cầu ông Saleh từ chức ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Yêmen ngày 2/6 thông báo, các lực lượng an ninh đặc biệt của chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát 4 tòa nhà chính phủ tại thủ đô Xana, vốn bị các tay súng bộ lạc trung thành với thủ lĩnh đối lập Sadiq al-Ahmar chiếm giữ trong nhiều ngày qua, gồm hãng thông tấn chính thức Saba, Cơ quan đo đạc nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Du lịch.

Bộ Quốc phòng cho biết thêm, các lực lượng đặc biệt đang tiếp tục quét "nhóm vũ trang" của al-Ahmar trên toàn khu vực quận Hassaba ở Xana. Trước đó, hàng nghìn thành viên bộ lạc được vũ trang đã tiến về thủ đô Xana để hậu thuẫn cho thủ lĩnh Sadiq al-Ahmar, trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và những người ủng hộ thủ lĩnh Sadiq al-Ahmar vẫn tiếp diễn ở thủ đô Xana và các khu vực lân cận. Ước tính đã có ít nhất 39 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc giao tranh bùng phát trở lại từ hôm 31/5 đến nay.

Lê Hải