05:18 06/05/2019

Yedi Misamad giành giải Áo Vàng tại cuộc đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ 2019'

Ngày 6/5, tại Quảng trường 7/5 của thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp báo Quân đội nhân dân".

Chú thích ảnh
Các vận động viên đạt giải chung cuộc trong cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp Báo Quân đội nhân dân". Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Sau bốn chặng đua, Áo Vàng của giải đã thuộc về vận động viên Yedi Misamad của Tập đoàn Lộc Trời; vận động viên Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) giành Áo Xanh; vận động viên Ismael Grospe của Philippines giành Áo Đỏ.

Ở nội dung đồng đội giải Nhất thuộc về đội VUS TP Hồ Chí Minh; Tập đoàn Lộc Trời giành giải Nhì; Bike life Đồng Nai giành giải Ba.

Sau sáu ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 1-6/5) với bốn chặng thi đấu có tổng chiều dài đường đua gần 500km với những cuộc bứt phá ngoạn mục, giải đã diễn ra an toàn. Đặc biệt, các tay đua đã chinh phục thành công những đèo dốc, địa danh lịch sử của vùng Tây Bắc như đèo Phù Cương, Pha Đin, Tằng Quái… Tham gia cuộc đua có 70 tay đua thuộc 10 đội trong nước và hai đội quốc tế là Nhật Bản và Philippines.

Chú thích ảnh
Các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ năm 2019 - Cúp Báo Quân đội nhân dân". Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Các tay đua phải vượt qua 36 km, với 24 vòng, mỗi vòng dài 1,5 km. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: Như một điểm hẹn vào các năm chẵn dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Tây Bắc nói chung và nhân dân Điện Biên nói riêng lại hân hoan chào đón các đoàn vận động viên đua xe đạp về với Điện Biên. Cuộc đua xe đạp lần này vừa mang ý nghĩa rèn luyện, lựa chọn tài năng vừa mang ý nghĩa chính trị, xã hội rất sâu sắc, cuộc đua đã đi qua các địa danh lịch sử, làm sống dậy tinh thần bất khuất, trí thông minh và lòng dũng cảm của các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân, khẳng định rằng đến thời điểm này, cuộc đua đã thành công về mọi mặt, mang ý nghĩa chính trị - xã hội, thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ ông cha đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, nhân dịp này Ban tổ chức đã trao gần 1.000 suất quà tặng các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Văn Dũng – Xuân Tư (TTXVN)