09:16 02/09/2021

Ý thức trách nhiệm, tâm thế tích cực để vượt qua đại dịch

Cuộc chiến chống COVID-19 vẫn diễn ra vô cùng cam go, đòi hỏi tinh thần đoàn kết cao độ, ý thức trách nhiệm và cả tâm thế tích cực, tin tưởng của mỗi công dân trong những ngày khó khăn và thử thách này.

Chú thích ảnh
Cán bộ quận Tân Bình đang trao những túi thuốc an sinh cho các F0 điều trị tại nhà. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Tâm dịch TP Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều đợt giãn cách, trong đó từ ngày 23/8, thành phố tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-Ttg với nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nhằm kiểm soát dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp. Người dân được yêu cầu tuyệt đối không ra khỏi nhà, trong trường hợp cần mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, lực lượng “đi chợ hộ” là các cán bộ, đoàn thể ở cơ sở cùng sự hỗ trợ các chiến sĩ quân đội, công an. Các trường hợp khó khăn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những túi an sinh, những phần quà nghĩa tình.

Có lẽ chưa bao giờ người dân nơi thành phố sôi động này lại trải qua những ngày tháng khó khăn đặc biệt đến thế. Những cán bộ trên tuyến đầu chống dịch từ mọi miền đất nước đã có mặt, nhiều ngày liên tục làm nhiệm vụ, chưa được trở về thăm nhà. Có những gia đình trong bữa ăn đã phải “co kéo”, linh hoạt hơn. Và có những ngôi nhà không còn ấm áp niềm vui sum vầy bởi đã mất đi người thân trong đại dịch.

Nhưng, vượt lên tất cả khó khăn, với ý thức trách nhiệm của công dân, mong muốn dịch bệnh được kiểm soát để cuộc sống sớm trở về trạng thái bình thường mới, người dân nơi tâm dịch đang nỗ lực thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh gieo neo và cùng lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần tạo thêm sức mạnh để kiểm soát dịch bệnh.

Anh Lê Toàn Thắng - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông- trật tự, Công an quận Bình Thạnh cho biết: Được phân công làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dưới chân cầu Bình Triệu - nối quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, anh và đồng đội đều xác định để góp phần phòng, chống dịch, mỗi người có một nhiệm vụ nên luôn động viên, nhắc nhở nhau cố gắng, nỗ lực cao nhất, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Trong những ngày này, chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách triệt để, mong người dân chấp hành nghiêm túc, chỉ trong trường hợp thật sự khẩn cấp, cần thiết và đúng đối tượng được phép mới ra đường.

Còn chị Nguyễn Tường Vi, ở khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh (thành phố Thủ Đức) chia sẻ, giãn cách dài ngày, chị ở nhà làm việc online, có nhiều thời gian theo dõi các thông tin trên phương tiện truyền thông, chị biết đến những tấm gương những chiến sĩ áo trắng, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tận tụy cứu sống người bệnh, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 và có những người đã hi sinh. Bên cạnh đó, còn những tấm gương tình nguyện viên hết mình với công tác thiện nguyện và sau đó đã không may nhiễm COVID-19, có người không qua khỏi. Trước những tấm gương cống hiến, hy sinh đó, chị cảm thấy những thiếu thốn, vất vả tạm thời của gia đình mình trong những ngày này trở nên nhỏ bé và có thể tìm cách khắc phục dần bằng nhiều cách. Chị tin rằng, nếu có sự thích nghi, linh hoạt sắp xếp, cân bằng cuộc sống với tâm thế tích cực, chắc chắn sẽ vượt qua được.

Tương tự, là một người dân sống trong vùng tâm dịch, nhà văn Hoài Hương (Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh) có những dòng chia sẻ xúc động khi trong đại dịch có biết bao câu chuyện nghĩa tình, đã vực dậy những năng lượng tích cực của bản thân chị, để thấy một Sài Gòn kiên cường, không gục ngã và luôn có niềm tin sẽ chiến thắng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3 Đoàn Thị Cẩm Tú giúp dân đi chợ mua thực phẩm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, để kiểm soát dịch, mở rộng “vùng xanh”(vùng bình thường mới, an toàn dịch bệnh), thành phố đang đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát người mắc COVID-19. Qua từng đợt test nhanh, số trường hợp F0 phát hiện giảm dần và việc bóc tách F0 ra khỏi khu vực dân cư là hoàn toàn khả thi theo kế hoạch đề ra đến ngày 6/9 và 15/9.  Ngoài ra, từ ngày 2/9 đến ngày 15/9, bên cạnh việc tiêm vaccine cho người dân chưa được tiêm, thành phố cũng triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho những người đã tiêm vaccine đợt 4 và 5.

Đối với việc đảm bảo an sinh xã hội, tính từ ngày 15 - 30/8 đã có trên 1 triệu túi an sinh được trao tới các trường hợp khó khăn. Đối với việc cung ứng hàng hóa, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã rà soát khả năng cung ứng hàng hóa tại thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, cấp trên 38.200 giấy đi đường cho nhân viên các hệ thống phân phối để tránh quá tải hệ thống phân phối hàng hóa. Với sự tham gia của nhân viên các hệ thống cung ứng được cấp giấy đi đường và đội ngũ shipper, tình hình cung ứng hàng hóa tại các địa bàn của thành phố đã bớt áp lực cho lực lượng cán bộ đảm nhận việc “đi chợ hộ” trong những ngày giãn cách triệt để.

Như vậy, tại TP Hồ Chí Minh, các giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 được xác định và thực hiện đúng hướng, trong quá trình thực hiện cũng đã có những bổ sung, tháo gỡ vướng mắc kịp thời, thể hiện tinh thần nỗ lực cao độ của các lực lượng chức năng, những đóng góp thiết thực từ khắp mọi miền đất nước gửi về tâm dịch và sự đồng lòng, ý thức chấp hành nghiêm túc của người dân, thích ứng để vượt qua khó khăn. Chúng ta tin rẳng, nhịp sống bình thường sẽ sớm trở lại ở thành phố phương Nam năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Thanh Trà (TTXVN)