Xử lý nghiêm việc đốt pháo tại các đám cưới

Chính phủ đã ra Nghị định số 36/2009/CP về cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ như: Mua bán, đốt pháo ở những nơi vắng người, ở đám cưới. Tuy nhiên, hiện đang là mùa cưới, tình trạng đốt pháo vẫn thường diễn ra tại các đám cưới ở nông thôn.


Không ít người cho rằng đó là ngày vui các cơ quan chức năng cũng không để ý đến, nên cố tình tìm mua về đốt. Mặt khác, hiện nay có nhiều đối tượng mua bán pháo nổ trái phép thường dùng các hình thức gạ gẫm các gia đình có chuyện vui để bán; khi chúng biết gia đình sắp tới có đám cưới là chúng tìm mọi cách tiếp cận để bán; chính điều đó đã khiến các cơ quan chức năng khó phát hiện và xử lý.


Các loại pháo được bán có nhiều loại khi đốt không gây tiếng nổ lớn nên khó bị phát hiện. Pháo có nhiều kích thước khác nhau, thường dài từ 20 - 30 cm, khi đốt phát sáng và kèm theo khói. Những tia sáng của các loại pháo này bắn ra xung quanh rất dễ gây cháy nổ gây thiệt hại tới tài sản của nhân dân. Vì vậy, đốt pháo ở những nơi đông người rất nguy hiểm. Không những thế, đây còn là hành vi vi phạm pháp luật.


Nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong mùa cưới, đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc thực hiện quy định cấm đốt pháo của Nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân cần tăng cường tuyên truyền, vận động, quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý việc đốt pháo trái phép, kiên quyết không để tái diễn tình trạng buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trong đám cưới.



Nguyễn Văn Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN