Xiếc Long An “cháy vé”, nhắc nhớ thời hoàng kim

Đoàn xiếc Nhân dân Long An, đoàn xiếc duy nhất của Đồng bằng Sông Cửu Long, thành lập cách đây 32 năm thành lập, đang có chuyến lưu diễn tại các quận, huyện của Hà Nội. Với sự nhiệt huyết, đam mê của các nghệ sĩ, sức hấp dẫn của những tiết mục đôi khi mạo hiểm đến nghẹt thở, đêm diễn nào của đoàn cũng cháy vé.

Một tiết mục của đoàn xiếc Nhân dân Long An.


Những diễn viên đến từ phương Nam lần đầu tiên ra Bắc biểu diễn, đã đưa khán giả Thủ đô sống lại những giây phút sống lại thời hoàng kim của cái thời xem xiếc lưu động khi xưa. Vì quá đam mê, yêu nghề họ dường như không quan tâm đến những nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn nghề nghiệp. Những diễn viên được biểu diễn trước khán giả đã diễn rất thật, cháy hết mình với những tiết mục bay không hề có lưới hoặc dây bảo hiểm.


Các tiết mục đu bay trên cao chiếm tới 60% chương trình.


Điều độc đáo của xiếc Long An là các tiết mục đu bay trên cao chiếm tới 60% chương trình, dù đây chính là những tiết mục mạo hiểm mà hầu hết các đoàn xiếc ít chọn lựa khi lưu diễn. Mỗi tiết mục đu bay luôn có một nghệ sỹ chính và 6-7 nghệ sỹ phụ diễn với những động tác giống nhân vật trung tâm, tạo ra một dàn “đồng ca” trong các tiết mục xiếc, khiến người xem thích thú. 


Đêm diễn nào cũng cháy vé.


Bên cạnh đó là những tiết mục xiếc đua bay trên cao, uốn lượn trên dây, tạo hình trên tấm vải lụa, đu siêu nhân, đế kiếm leo thang… khiến khán giả hồi hộp những tiết mục xiếc hài, ảo thuật, xiếc thú tạo những phút giây thư giãn thoải mái.


Chương trình còn tạo ấn tượng từ người dẫn chương trình, MC của Đài truyền hình Tuấn Tú với vai trò chú hề, dẫn dắt nhiều trò chơi thú vị.


Tặng quà cho các em nhỏ học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.



Chị Nguyễn Nguyệt Hà (Đền Lừ- Hoàng Mai- Hà Nội) chia sẻ: “Lâu lắm rồi, tôi và gia đình mới được xem xiếc mà nghệ sỹ diễn chân thực đến vậy. Tôi thật sự ấn tượng với tiết mục Hải quân vui chơi, những chiếc xe đạp với các nghệ sỹ kết thành lá cờ, bông hoa và khi bung nở tạo ra thông điệp “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam, quá ấn tượng và xúc động”.


Cụ bà Tô Thị Ua (Lệ Mật - Long Biên) xúc động: “Tôi đi xem xong thấy hay, hôm sau gọi con cháu đến, đoàn diễn 3 đêm tôi đều đi xem”.


Đoàn sẽ diễn trong lễ Khai mạc ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại quận Thanh Xuân (Số 1 Hoàng Minh Giám cắt Lê Văn Lương, trong khu Công viên Hồ Điều Hoà Nhân Chính) vào 20 giờ ngày 5 - 6/7 tại Rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông – Hà Nội) và các quận, huyện đến hết ngày 20/7.


Mỗi điểm diễn đoàn xiếc Long An, Báo Đời sống và Tiêu dung và Đông Đô Show tặng 300 vé và 30 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi tại các quận, huyện. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa trong tháng hành động vì trẻ em.


Hải Anh


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN