Rừng và những con số đáng chú ý

- Rừng bao phủ 31% diện tích lục địa Trái Đất, chiếm khoảng 4 tỷ ha.

- 53% diện tích rừng trên thế giới nằm ở 5 quốc gia: Braxin, Trung Quốc, Canađa, Nga và Mỹ.

* Rừng - Nơi cư trú

- Rừng là nơi cư trú của 2/3 các loài sinh vật trên cạn.

Ảnh minh họa.


- Rừng là nơi cư trú của khoảng 300 triệu người trên thế giới.

* Rừng - Nơi sinh kế

- Rừng là nơi sinh kế của hơn 1,6 tỷ người trên thế giới.

- 80% dân số ở các quốc gia đang phát triển sử dụng thuốc đông y, trong đó 1/2 số thuốc có nguồn gốc từ các cây trong rừng nhiệt đới.

- Mỗi hécta rừng nhiệt đới cung cấp 6.120 USD/năm từ các dịch vụ hệ sinh thái như bảo vệ nguồn nước, điều tiết khí hậu, lưu giữ CO2, bảo vệ bờ biển...

- Rừng hỗ trợ trực tiếp cho đời sống của 90% trong tổng số 1,2 tỷ người đang phải sống trong đói nghèo.

- 3/4 nước sạch của thế giới xuất phát từ các nguồn nước trong rừng.

- Đầu tư 30 triệu USD cho việc phòng, chống phá rừng và suy thoái rừng thì có thể nhận được 2,5 tỷ USD từ các sản phẩm và dịch vụ mà nó mang lại.

- Đầu tư bảo vệ rừng hợp lý có thể tạo ra hơn 10 triệu việc làm trên toàn thế giới.

* Những con số đáng báo động

- Đa dạng sinh học rừng đang bị mất với tốc độ đáng báo động; khoảng 100 loài thực, động vật mất đi mỗi ngày ở các khu rừng nhiệt đới.

- Mỗi năm có 13 triệu hécta rừng bị phá huỷ hoặc suy thoái.

- Phá rừng và suy thoái rừng chủ yếu diễn ra ở các khu rừng nhiệt đới, với tốc độ khoảng 6 triệu hécta/năm.

- Phá rừng và suy thoái rừng đã góp thêm 15-20% lượng khí nhà kính phát thải trên toàn cầu.

- Hơn 40 triệu hécta rừng nguyên sinh đã biến mất từ năm 2000 chủ yếu do khai thác gỗ và các hoạt động nông nghiệp.

TTTL

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN